Ý Yên-Nam Định: Thêm hai người chết trên đường ray tàu hỏa

Ý Yên-Nam Định: Thêm hai người chết trên đường ray tàu hỏa

Anh Phạm Văn Tường điều khiển xe máy chở phía sau một phụ nữ từ quốc lộ 10 rẽ vào đường ngang dân sinh, giao cắt đường sắt Bắc-Nam thuộc địa bàn xã Yên Ninh thì gặp tàu khách số hiệu SE20 lao đến. Hậu quả, anh Tường và người phụ nữ chưa rõ danh tính ngồi sau tử vong tại chỗ…

Địa điểm xảy ra tai nạn.

Tai nạn thương tâm xảy ra vào 9h55 ngày 13/1 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn xã Yên Ninh, huyện Ý Yên (Nam Định), kéo dài thêm danh sách những người đã tử vong trên tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Nam Định.

Vào khoảng thời gian trên, anh Phạm Văn Tường (27 tuổi, trú tại xã Bách Thuận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy BKS 17 B2-25732, chở phía sau một phụ nữ từ quốc lộ 10 rẽ vào đường ngang dân sinh, giao cắt đường sắt Bắc-Nam thuộc địa bàn xã Yên Ninh.

Đúng lúc đó, tàu khách số hiệu SE20, chạy từ Nam ra lao đến, hất văng chiếc xe máy và hai người ngồi trên xe ra xa khoảng 50 m. Hậu quả, anh Tường người phụ nữ chưa rõ danh tính ngồi sau tử vong tại chỗ…

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy đường ngang dân sinh trên không có rào chắn; chiếc xe máy bị hất văng xuống mép bờ ruộng.

Vụ tai nạn cũng khiến đoàn tàu trễ chuyến 20 phút.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhà chức trách địa phương đã có mặt để giải quyết hậu quả.
Trước hai nạn nhân trên, đã có rất nhiều người tử vong trên tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo Duy Hưng( đại đoàn kết)


TOP