Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) là vùng lõi có tầm quan trọng đặc biệt của Khu dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO tiếp tục công nhận Khu dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Thế nhưng gần đây, người dân Giao Thủy, Nam Định đang rất bức xúc bởi ngay trong khuôn viên Vườn Quốc gia lại mọc lên một căn nhà kiên cố.
Thời gian qua, nhiều người dân huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đã vô cùng bức xúc bởi ngay trong Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ lại mọc lên một căn nhà kiên cố. Theo quan sát, căn nhà nằm ngay lối ra vào khu Vườn, được xây dựng kiên cố sang hẳn phía cùng lõi của Vườn. Một số người dân cho biết, trước kia nó chỉ là một cái lán nhỏ, tuy nhiên mấy năm trở lại đây, gia đình này đã ngang nhiên xây dựng, cơi nới và nay đã trở thành một căn nhà kiên cố.

Căn nhà mái đỏ được xây dựng án ngữ ngay cửa Vườn
Ông Trung cho biết thêm, cứ mỗi năm họ lại tôn tạo 1 chút, nếu như các cơ quan có thẩm quyền không có biện pháp ngăn chặn sẽ rất khó giải toả về sau này. Bên cạnh đó, việc quản lý du lịch cũng còn nhiều vấn đề và chưa đồng bộ. Việc xây dựng này sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ và bộ mặt du lịch tại đây cũng bị xấu đi trong mắt du khách.
Để tìm hiểu rõ sự việc, phóng viên đã liên hệ với BQL Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phúc Hội – Phó giám đốc BQL cho biết: “Cái nhà này có từ lâu đời rồi, trước đây nó nhỏ sau này có mở rộng thêm tí nữa. Cái này về phía Vườn đã giao cho ông Nhật quản lý trông coi. Vừa qua có nâng cao thêm 1 tí là đúng…”.
Khi phóng viên hỏi việc giao cho trông coi rừng thì họ được phép xây dựng kiên cố, ông Hội ngay lập tức khẳng định là không được. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó đã là 1 công trình xây dựng kiên cố. Khi phóng viên đề cập đến việc phía BQL vườn đã có biện pháp ngăn chặn hay nhắc nhở gì hay chưa, ông Hội cho biết đã có, nhưng họ chỉ nâng cao lên 1 tí ở ngoài rìa rìa, và vùng rìa đấy vẫn nằm trong khu vực của Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ?!

BQL Vườn có buông lỏng?
Điều 4 của bản hợp đồng này đã nêu rất rõ: “Được phép xây dựng các chòi, lán tạm thời (bằng: tranh, tre, nứa, gỗ…) ở vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh trong diện tích được giao, nhưng không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, môi trường và an ninh trật tự chung. Vậy là các vật liệu nhẹ như tranh, tre, nứa, gỗ là những vật liệu được sử dụng để dựng lán phục vụ kinh doanh, còn “…” có thể lại là “xi măng, bê tông”?
Tại bản hợp đồng này cũng nêu rõ, không được xây dựng công trình kiên cố. Nhưng có lẽ các quy định trong bản hợp đồng chỉ đặt ra cho có lệ bởi trên thực tế hiện nay tại đó đã là một căn nhà kiên cố nằm “án ngữ” ngay trước cửa Vườn Quốc gia.
Chưa nói đến tính hợp pháp của bản hợp đồng này, nhưng sự việc hiện đã khiến người dân nơi đây vô cùng bất bình. Báo PL&XH đề nghị phía UBND tỉnh Nam Định kiểm tra và xử lý nghiêm minh những hành vi xâm phạm Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ.
Tuấn Anh – Phapluatxahoi.vn

-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
9X Nam Định chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?
-
Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
-
Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP
-
Video tổng hợp về cơn bão số 1
-
Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
-
Phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới sông ..
-
Công ty CP Sông Đà 11 nói gì về việc trộn đất vào bê tông cột điện cao thế?
-
Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
-
Camera ở Quất Lâm: Hình ảnh nhạy cảm có bị lọt ra ngoài?
-
Nam Định: Hai xe tải đấu đầu cực mạnh, một tài xế tử vong tại chỗ
-
Mỹ Lộc: Phá sới bạc của anh em sinh đôi đúng ngày tân gia
-
Nam Định: Con trai đòi bỏ học, mẹ giận gieo mình xuống sông tự tử
-
Ai Về Nam Định Quê Tôi
-
Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
