5 điều đáng chú ý về Hà Nội B - Đối thủ của Nam Định ở trận play-off

5 điều đáng chú ý về Hà Nội B – Đối thủ của Nam Định ở trận play-off

Hà Nội B sẽ chạm trán Nam Định trong trận play-off giành quyền chơi V-League 2019 vào ngày 13/10 trên sân Vinh.

Thống kê của Hà Nội B ở giải hạng Nhất 2018

Kết thúc mùa giải với vị trí thứ nhì trên BXH và Hà Nội B cũng chính là đội bóng có hàng công mạnh thứ nhì ở giải hạng Nhất 2018. Các học trò HLV Phạm Minh Đức có 32 lần xé lưới đối phương, chỉ kém nhà vô địch Viettel 5 bàn. Tính trung bình sau 18 vòng đấu, Hà Nội B ghi 1,77 bàn/ trận.

Trên mặt trận phòng ngự, Hà Nội B là đội sở hữu hàng thủ vững chắc thứ ba ở giải hạng Nhất 2018, với 20 lần để thủng lưới. Hai đội có hàng phòng ngự tốt hơn Hà Nội B là Viettel (15 bàn thua) và Đồng Tháp (17 bàn thua).

Hà Nội B sẽ gặp Nam Định trong trận play-off vào ngày 13/10. (Ảnh: Minh Hoàng)

Phong độ khó lường của Hà Nội B

Hà Nội B không có khởi đầu tốt ở giải hạng Nhất 2018 khi phải chờ tới vòng 5 mới giành được chiến thắng đầu tiên. Chiến thắng ấy khởi đầu cho chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và trở thành bản lề cho việc giành suất đá play-off của Hà Nội B.

Trong cả mùa giải hạng Nhất 2018, Hà Nội B chỉ thua đúng 3 trận nhưng hòa tới 7 trận. Số trận hòa của thầy trò HLV Phạm Minh Đức chỉ kém số trận thắng đúng 1 trận. Ngoại trừ Bình Phước và Long An (cùng hòa 9 trận), không có đội bóng nào chia điểm nhiều như Hà Nội B ở giải hạng Nhất 2018.

Những gương mặt đáng chú ý nhất của Hà Nội B

Nòng cốt của Hà Nội B là lứa cầu thủ U21 do Hà Nội FC đào tạo, trong đó Phạm Tuấn Hải và Trần Đức Nam có thể xem như 2 cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất. Phạm Tuấn Hải ghi 9 bàn còn Trần Đức Nam ghi 7 bàn trên hành trình giành vé play-off của đội bóng. Những pha lập công của hai cầu thủ sinh năm 1998 này chiếm một nửa số bàn thắng của Hà Nội B ở giải hạng Nhất 2018.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Đỗ Sỹ Huy có lẽ là cầu thủ được biết tới nhiều nhất của Hà Nội B. Đỗ Sỹ Huy từng tham dự U20 World Cup 2017 nhưng chỉ đóng vai trò dự bị cho Bùi Tiến Dũng. Chốt chặn trong khung gỗ của Hà Nội B cũng từng được triệu tập lên U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng và HLV Park Hang Seo.

HLV Phạm Minh Đức của Hà Nội B. (Ảnh: Minh Hoàng)

HLV Phạm Minh Đức – Người nổi tiếng nhất của Hà Nội B

Quay lại thời điểm cuối năm 2015, HLV Phạm Minh Đức là nhà cầm quân “nổi” nhất trên các mặt báo thể thao khi dẫn dắt U21 Báo Thanh Niên Việt Nam dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên 2015 và có màn “khẩu chiến” nảy lửa với HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL. Sau thời gian dẫn dắt đội 1 Hà Nội FC không thành công, HLV Phạm Minh Đức quay trở lại dẫn dắt đội trẻ và đã giúp Hà Nội B giành quyền đá play-off tranh suất lên V-League.

Trong trận chung kết ngược giữa Cần Thơ và Nam Định, HLV Phạm Minh Đức đã có mặt trên khán đài sân Cần Thơ để thị sát đối thủ. Ở trận play-off ngày 13/10 tới, HLV Phạm Minh Đức và HLV Nguyễn Văn Sỹ hứa hẹn sẽ có màn đấu trí cân não trên băng ghế chỉ đạo.

Hà Nội B chuyển giao về Hà Tĩnh trước trận play-off?

Theo kế hoạch, Hà Nội B sẽ được chuyển vào Hà Tĩnh khi mùa giải 2018 khép lại, dù thầy trò HLV Phạm Minh Đức có giành quyền lên chơi V-League hay không. Thậm chí, việc chuyển giao có thể sẽ được tiến hành trước khi trận play-off với Nam Định diễn ra.

Được biết, một phần lực lượng Hà Nội B sẽ thuộc biên chế Hà Tĩnh và một phần sẽ chơi cho Hà Tĩnh theo dạng cho mượn. HLV Phạm Minh Đức sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới nhưng ông sẽ ngồi ghế thuyền trưởng của Hà Tĩnh theo dạng cho mượn./.

PV/VOV.VN


TOP