90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng

90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng

Ngày hôm qua (28/7), cơn bão số 1 đi qua nhiều tỉnh thành phía Bắc đã để lại hậu quả khá nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và hệ thống lưới điện quốc gia.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đã có khoảng 200.000 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó, Nam Định là một trong những tỉnh thiệt hại nặng nề nhất, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Thống kê nhanh cho thấy, đã có hơn 150 hecta nuôi trồng thủy hải sản bị tràn bờ, vỡ bờ. 90% diện tích nông nghiệp trên toàn tỉnh bị ngập úng có nguy cơ mất trắng.

Ngoài ra, cơn bão số 1 cũng đã làm khoảng 1.200 cột điện trung thế, gần 13.000 cột điện hạ thế bị gãy đổ. Ước tính, thiệt hại và chi phí khắc phục, ngành điện phải chịu là khoảng 100 tỷ đồng.

Theo: VTV.vn


TOP