Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đỉnh điểm của đợt rét đậm, rét hại

Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đỉnh điểm của đợt rét đậm, rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Dự báo trong những ngày tới, Bắc Bộ bước vào đỉnh điểm của đợt rét này.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho hay, hôm nay (8/1) không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ khiến nhiệt độ giảm sâu.

Theo ghi nhận, đêm qua mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1,4 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa. Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận mức nhiệt 3,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C và nhiều nơi có nhiệt độ thấp nhất trong đêm dưới 5 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Trọng tâm rét hại nằm ở các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá với nhiệt độ nhiều nơi dưới 0 độ C.

Theo dự báo của Accuweather, ngày 8-10/1, Hà Nội bước vào đỉnh điểm của đợt rét khi nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 13 độ C, tuy nhiên trời rét buốt do độ ẩm không khí cao. Mức nhiệt thấp nhất ghi nhận tại Hà Nội trong đợt rét này là 8 độ C.

Ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ chìm trong giá rét. Ảnh minh họa: VOV

Đến ngày 11-13/1, miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô. Nhiệt độ trong đêm tiếp tục xuống thấp nhưng ban ngày, khu vực tăng nhiệt rõ rệt, dao động 17-19 độ C, trời rét và có nắng hanh. Những nơi khả năng xảy ra mưa tuyết (cao trên 2.000 m): Lào Cai (Fansipan, Lảo Thẩn, Kỷ Quan San, Nhìu Cô San); Lai Châu (Pu Si Lung, Khang Su Văn, Tả Liên); Yên Bái (Phú Lương, Lùng Cúng, Tà Xùa); Hà Giang (Tây Côn Lĩnh, Lũng Cú, Chiêu Lầu Thi).

Những khu vực dưới 2.000m khả năng rất cao có băng giá như: Ô Quý Hồ (Lai Châu), Cao Ba Lanh và Yên Tử (Quảng Ninh), Phia Oắc (Cao Bằng), Pha Luông (Sơn La), Phu Đen Đinh (Điện Biên), Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Cùng đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ đêm nay (8/1), ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Gió Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Vùng núi cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Ảnh: Khánh Huyền

Dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước ngày 8/1:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 7-10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 9-12 độ. Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa và mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 7-10 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 10-13 độ, có nơi trên 13 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 7-10 độ; vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất: 9-12 độ, có nơi trên 12 độ.

Từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét, riêng phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ, phía Nam 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 11-14 độ, phía Nam 14-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 28 độ

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tags:

TOP