Bắt quả tang 3 lò mổ heo lậu, thịt quăng đầy dưới sàn nhà dơ bẩn

Bắt quả tang 3 lò mổ heo lậu, thịt quăng đầy dưới sàn nhà dơ bẩn

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 lò mổ heo lậu, hàng trăm ký thịt theo nằm vương vãi dưới sàn nhà dơ bẩn.

Ngày 16/11, Công an phường Long Bình (TP. Biên Hòa) cho biết, vừa qua nơi đây đã phối hợp với Trạm thú y TP. Biên Hòa bất ngờ kiểm tra và phát hiện 3 lò mổ heo lậu tại phường Long Bình có nhiều dấu hiệu vi phạm về vệ sinh ATTP.

Trước đó vào rạng sáng 14/11, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở giết mổ heo của ông Nguyễn Văn Hoàn (38 tuổi) tại tổ 2 khu phố 2A.

Cơ sở này có 4 người đang trực tiếp giết mổ hàng chục con heo dưới nền nhà không đảm bảo vệ sinh môi trường với tổng số thịt gần 1,3 tấn và có gần 30 con heo khác đang được nhốt tại chuồng bên cạnh chờ giết mổ.

Qua kiểm tra trên một số thỏi thịt heo được đưa lên xe để đưa đi tiêu thụ có nhiều vệt mực dài, nghi là làm giả dấu kiểm dịch của lực lượng thú y.

Tiếp đó, cơ quan chức năng phát hiện hộ Phạm Minh Tuấn tại tổ 25 khu phố 2A đang giết mổ heo lậu. Có khoảng 100kg thịt dưới sàn nhà dơ bẩn và 38 con heo đang chờ được giết mổ.

Một trong 3 cơ sở giết mổ heo lậu bị bắt quả tang rạng sáng 14/11 (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Ngoài ra, cơ sở giết mổ heo lậu của ông Nguyễn Văn Cường (tại tổ 25 khu phố 2 phường Long Bình) cũng bị bắt quả tang khi đang có khoảng 150kg thịt heo vừa giết mổ xong chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, cả 3 cơ sở nói trên đều hoạt động lén lút, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt, đồng thời tịch thu toàn bộ số thịt heo đã giết mổ tại 3 cơ sở nói trên và đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Heo chưa được giết mổ được bàn giao cho cơ quan Thú y trước khi đưa ra phương án xử lý cụ thể.

Tags:

TOP