Đại hội TDTT tỉnh Nam Định: Khơi nguồn cho mơ ước (Thứ Sáu 19/01/2018 | 10:49 GMT+7)

Đại hội TDTT tỉnh Nam Định: Khơi nguồn cho mơ ước (Thứ Sáu 19/01/2018 | 10:49 GMT+7)

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ 8 đã được tổ chức tại Cung thể thao tỉnh Nam Định. Bí thư tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng… đã đến dự.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Nam Định được tổ chức trang trọng vào tối 18.1

Trước Lễ khai mạc, ngay từ sáng ngày 18.1, ngọn đuốc truyền thống của Đại hội đã được 13 VĐV xuất sắc của tỉnh Nam Định rước từ đền Trần về trao cho Bí thư tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong, thắp sáng đài lửa, đánh dấu thời khắc bắt đầu cho những cuộc tranh tài sôi nổi của Đại hội.

Ngay sau phần Lễ được tổ chức trang trọng, mảnh đất giàu truyền thống Nam Định cũng đã kịp giới thiệu về quá trình xây dựng và phát triển, từ thành phố Dệt nức tiếng xưa kia thành thành phố hiện đại ngày nay.

Vốn là mảnh đất giàu truyền thống về thể thao với những môn thế mạnh như Điền kinh, Bóng đá, Bóng bàn… trong bao năm qua, Nam Định đã cung cấp nhiều nhân tài cho các đội tuyển quốc gia. Gần đây nhất, gương mặt sáng giá của làng Điền kinh Việt Nam là cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền, người đi vào lịch sử khi trở thành VĐV đầu tiên của Điền kinh Việt Nam giành 2 chuẩn dự Olympic.

Gần đây nhất trong năm 2017, Huyền đã giành 3 HCV SEA Games, 1 HCV châu Á. Bên cạnh đó người đồng đội, cũng xuất thân Nam Định của Huyền là Dương Văn Thái cũng không hề kém cạnh, khi đã lần thứ 3 đăng quang trên đường chạy 1500m ở SEA Games.

Ngọn đuốc của Đại hội đã được 13 VĐV xuất sắc của Nam Định rước từ đền Trần về trao cho Bí thư tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong thắp sáng đài lửa của Đại hội

Nam Định cũng từng nức tiếng là cái nôi đào tạo của Bóng đá Việt Nam. Đội bóng với tiếng trống thúc giục của người cổ động viên già Nguyễn Văn Thuyết luôn ghi một dấu ấn riêng trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Và ở V.League mùa này, Nam Định sẽ quay trở lại sau quãng thời gian 8 năm xuống hạng. Đi thật xa để trở về, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng Bóng đá Nam Định đang chuẩn bị để có một mùa trở lại thật ấn tượng.

Cách đây 4 năm, Nam Định đã đăng cai thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Sau 4 năm, phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển. Ở lần tổ chức thứ VIII, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã được 225/229 xã, phường thị trấn tổ chức, đạt tỉ lệ 98%; bình quân số môn thể thao được tổ chức là 6 môn, số người tham gia trung bình là 1.200 người/Đại hội; số cơ sở vật chất được nâng cấp, cải tạo mới là 500 sân, nhà. Nam Định cũng có 100% các đơn vị tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố, ngành, với số người trung bình là 2.700 người/Đại hội…

Nam Định là mảnh đất giầu truyền thống về văn hóa, tinh thần thượng võ được hun đắp qua nhiều đời Ảnh: Việt Thắng

Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố, cấp cơ sở tỉnh Nam Định đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo không khí sôi nổi ở các địa phương, các cấp, ngành, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, tạo không khí sôi nổi, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để các đơn vị rà soát lực lượng chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp tỉnh, với sự góp mặt của 1500 VĐV, tranh tài ở 17 môn.

Các chỉ tiêu TDTT quần chúng của Nam Định cũng cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc: số người tập luyện thường xuyên đạt 30,7% so với dân số; số gia đình thể thao đạt 18,9% so với tổng số hộ; số trường học thực hiện nội khóa TDTT thường xuyên đạt 97%; số giáo viên đảm nhiệm công tác giáo dục thể chất đạt chuẩn là 100%…

Bên cạnh đó thể thao thành tích cao Nam Định cũng đạt nhiều thành tích với tổng số huy chương đạt được tại các dấu trường quốc tế và khu vực là 19 huy chương (16 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ); số huy chương các giải thể thao toàn quốc là 52 huy chương (25 HCV, 11 HCB, 16 HCĐ)…

Những thành tích ấy sẽ là tiền đề để thể thao Nam Định có bước đột phá trong thời gian tới. Và Đại hội TDTT lần này cũng sẽ thắp sáng, khơi nguồn cho những ước mơ nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn của thể thao Nam Định trong một chu kỳ mới…

Theo Thu Sâm
(báo văn hóa)


TOP