Đừng đùa với bóng đá thành Nam

Đừng đùa với bóng đá thành Nam

Trận đấu sớm nhất vòng 2 V-League 2018 giữa Bình Dương vs Nam Định hứa hẹn về một lượt đấu cởi mở, hấp dẫn hơn khi các cầu thủ bắt đầu “vào nhịp”.

Sau vòng đầu tiên nhiều khán giả nhưng ít bàn thắng, màn đọ sức sớm nhất vòng 2 V-League 2018 giữa Bình Dương vs Nam Định mang đến hình ảnh ngược lại. Việc phải thi đấu vào ngày thường cũng như giờ không thực sự thuận lợi (17h00) khiến nhiều cổ động viên không thể có mặt trên sân Bình Dương. Dù vậy, trận đấu khá hấp dẫn khi người hâm mộ phải hồi hộp đến những giây cuối cùng với nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của Nam Định FC.

Màn đối đầu giữa Bình Dương vs Nam Định kịch tính đến phút cuối cùng.

Khác so với vòng đầu tiên khi chỉ có 4 bàn được ghi sau 5 trận, màn so tài trên sân Bình Dương chứng kiến đến 3 pha lập công dù các cầu thủ bỏ lỡ không ít cơ hội. Số bàn thắng tăng lên hứa hẹn về một vòng đấu bùng nổ bàn thắng khi các đội bóng đang dần “vào phom” sau loạt đấu đầu tiên với nhiều thận trọng.

B.Bình Dương tạm hài lòng

Sau khi kết thúc V-League 2017, đội bóng đất Thủ trẻ hóa lực lượng triệt để với sự ra đi của hàng loạt cầu thủ kỳ cựu như Xuân Thành, Hoài Nam, Thanh Tùng, Michal Nguyễn, Xuân Luân,… Thay vì dốc tiền chiêu mộ cầu thủ, B.Bình Dương đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Hồ Tấn Tài hay Nguyễn Anh Tài, cùng với những cầu thủ trưởng thành từ chính đội trẻ như Tiến Linh hay Tống Anh Tỷ. B.Bình Dương. Bên cạnh đó, đội bóng đất Thủ kiên quyết giữ lại Lê Tấn Tài dù chia tay một loạt cái tên kỳ cựu.

Màn trình diễn ở trận đấu với Nam Định FC cho thấy B.Bình Dương có lý. Trước tiên, Lê Tấn Tài tiếp tục giữ vị trí quan trọng với lối chơi của đội bóng đất Thủ khi cầm nhịp và chia bài khá tốt. Thậm chí, nhiều người ví sự dẻo dai của Tấn Tài với Andres Iniesta, một cầu thủ cũng sinh năm 1984 khác. Tất nhiên sự so sánh này là khập khiễng nhưng chừng đó đủ để nói lên sự quan trọng của cầu thủ gốc Khánh Hòa.

Romario (áo xanh) chơi ấn tượng trong trận đấu giữa Bình Dương vs Nam Định.

Ngoài ra, những cầu thủ trẻ của Bình Dương có có một ngày thi đấu tốt, Hồ Tấn Tài ghi bàn mở tỉ số trong khi Anh Tài cũng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Nam Định. Việc Bình Dương đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ cho thấy tín hiệu về cách làm bóng đá bền vững của đội bóng đất Thủ, cũng như xu hướng trẻ hóa của nhiều đội bóng tại V-League sau thành công của bóng đá trẻ Việt Nam những năm gần đây (vào bán kết U19 châu Á 2016, dự U20 World Cup 2017 hay á quân U23 châu Á 2018).

Một tín hiệu lạc quan khác là ngoại binh Romario Kortzorg đã có màn trình diễn tốt với pha cứa lòng đẹp mắt vào lưới Nam Định FC. Cầu thủ người Hà Lan từng được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá triệu đô đang có dấu hiệu hòa nhập tốt với đội bóng đất Thủ.

Nam Định cần đứng dậy nhanh

Ngoài điểm nhấn sự nhiệt thành của các cổ động viên, Nam Định FC chưa để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu với Bình Dương. Trái với sắc vàng lấn át trên khán đài thì dưới sân, các cầu thủ Nam Định có vẻ bị ngợp trong chuyến làm khách đầu tiên sau 7 năm xa V-League, để đối thủ kiểm soát về mặt thế trận rồi có hai bàn dẫn trước.

Các cổ động viên thành Nam là điểm nhấn lớn trong màn đọ sức giữa Bình Dương vs Nam Định.

Cho đến cuối trận, Nam Định mới dần lấy lại thế trận khi Bình Dương chơi chùng xuống rồi thu về thành quả là bàn thắng của Phạm Văn Thuận. Tuy nhiên khi cả khi đã lấy lại sự tự tin, đội bóng thành Nam vẫn để lại nhiều nuối tiếc khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để gỡ hòa. Đây cũng là vấn đề không mới khi ở trận ra quân, Nam Định đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi phải chia điểm với XSKT Cần Thơ tại “chảo lửa” Thiên Thường. Rõ ràng, HLV Nguyễn Văn Sỹ còn nhiều việc phải làm nếu muốn thực hiện mục tiêu trụ hạng.

Điểm cộng lớn nhất của Nam Định FC tiếp tục là cổ động viên. Dù đá vào ngày thường với khung giờ không thật sự thuận lợi nhưng người hâm mộ bóng đá Nam Định vẫn đến sân Bình Dương cổ vũ rất đông, hưởng ứng lời kêu gọi trước đó của trang fanpage chính thức câu lạc bộ.

Như Đạt (Bóng Đá 24h)


TOP