Giải HNQG 2017: Niềm vui của Nam Định và nỗi thất vọng Đồng Tháp

Giải HNQG 2017: Niềm vui của Nam Định và nỗi thất vọng Đồng Tháp

Nam Định đang sống trong hạnh phúc, khi trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng, nhưng Đồng Tháp lại gây thất vọng lớn với các CĐV đội nhà.

Nam Định (áo vàng) thi đấu rất ấn tượng ở mùa giải 2017 (Ảnh: Minh Hoàng).

Nam Định trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng

Kết thúc Giải HNQG 2016, Nam Định đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 32 điểm sau 18 lượt trận. Đội bóng thành Nam kém đội thăng hạng V-League ở mùa giải đó là TP HCM tới 7 điểm.

Sau khi thất bại trong việc tìm vé trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam năm 2016, Nam Định đã thi đấu rất quyết tâm ở mùa giải 2017. Đội chủ sân Thiên Trường thắng 7, hòa 2 và thua 3 trận ở mùa giải 2017.

Kết thúc mùa bóng 2017, HLV Phạm Hồng Phú và các học trò giành được 23 điểm, hơn đội xếp thứ 2 CLB Bóng đá Huế 3 điểm. Với vị trí số 1, Nam Định đã đoạt vé lên chơi ở V-League 2018.

Nam Định vô địch hạng nhất để đoạt vé thăng hạng V-League (Ảnh: Minh Hoàng).

Đây là thành quả ngọt ngào và hoàn toàn xứng đáng dành cho những nỗ lực của thầy trò HLV Phạm Hồng Phú. Với người hâm mộ bóng đá Nam Định, mùa giải 2018 sẽ là ngày trở lại đầy hân hoan sau 7 năm chia tay sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Nỗi thất vọng mang tên Đồng Tháp

Nếu như các CĐV Nam Định vui sướng bao nhiêu, khi đội nhà trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng, thì những người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp lại đang sống trong nỗi lo sợ.

Với tiềm lực tài chính hạn hẹp, Đồng Tháp thi đấu bết bát ở V-League 2016 và phải xuống hạng nhất ở mùa giải 2017. Những tưởng ở sân chơi thấp hơn, Đồng Tháp sẽ sốc lại tinh thần và thi đấu tốt, để trở lại V-League, nhưng mọi chuyện lại không phải vậy.

BXH Giải hạng nhất quốc gia năm 2017.

Đội bóng của HLV Trần Công Minh vẫn thể hiện bộ mặt nhạt nhòa tại Giải HNQG 2017, khi chỉ thắng 1 trận, hòa 4 và thua tới 7. Kết thúc mùa bóng ở vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 7 điểm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đồng Tháp xếp vị trí cuối cùng ở giải hạng nhất quốc gia. HLV Trần Công Minh và các học trò sẽ phải đá play-off tranh suất trụ hạng và có nguy cơ phải xuống hạng năm thứ 2 liên tiếp.

Hiện tại, đội chủ sân Cao Lãnh chỉ còn 1 mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng, để ở lại với giải hạng nhất quốc gia, trước khi nghĩ đến ngày trở lại V-League. Trận đấu play-off và với đội xếp thứ tư giải hạng nhì sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 5/8 tại sân Tam Kỳ (Quảng Nam)./.

PV/VOV.VN


TOP