Làng Ninh Cường thuộc xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Đây được coi là nơi đầu tiên đạo Công Giáo truyền vào Việt Nam.
Theo “Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục” thì vào năm 1533 (đời vua Lê Trang Tông), một giáo sĩ Phương Tây tên là Inekhu đã lén vào truyền đạo tại làng Ninh Cường.
Sau đó vị giáo sĩ này tới truyền đạo tiếp tại làng Quần Anh (nay thuộc huyện Hải Hậu) và làng Trà Lũ (nay thuộc huyện Giao Thủy).
Trước Inekhu, theo sử Pháp thì vào năm 1516 một giáo sĩ người Tây Ban Nha tên là Don Diego Averte đã đặt chân tới Huế định truyền đạo nhưng bị chính quyền địa phương đuổi ngay. Vì thế, các nhà sử học Công Giáo đều thống nhất năm 1533 là năm đầu tiên, và Ninh Cường là địa danh đầu tiên mà Công Giáo du nhập vào Việt Nam.
Xã Ninh Cường xưa thuộc tổng Quần Anh, huyện Nam Chân, phủ Thiên Trường.
Huyện Nam Chân xưa bao gồm huyện Nam Trực, Trực Ninh và phần đất phía bắc huyện Hải Hậu ngày nay. (Khi đó Hải Hậu phần lớn còn là biển). Năm 1833, huyện Nam Chân được tách thành 2 huyện là Nam Chân (sau đổi thành Nam Trực) và Chân Ninh.
Năm 1838, tổng Quần Anh được tách thành 2 tổng là Quần Anh và Ninh Nhất. Xã Ninh Cường thuộc tổng Ninh Nhất.
Năm 1888, thời vua Đồng Khánh, huyện Hải Hậu được thành lập trên cơ sở tổng Quần Anh và tổng Ninh Nhất tách ra khỏi huyện Chân Ninh, tổng Kiên Trung tách ra khỏi tổng Kiên Lao (huyện Giao Thủy), và tổng Tân Khai do Doanh điền sứ Đỗ Tông Phát mới lập nên.
Năm 1891, huyện Chân Ninh được đổi thành Trực Ninh. Năm 1997, Ninh Cường (khi này là Trực Phú) cùng với 6 xã khác được tách ra khỏi huyện Hải Hậu để nhập về huyện Trực Ninh.
Giáo sĩ Inekhu, người đầu tiên đưa đạo Công Giáo vào Việt Nam.
Tấm bia đá trích ghi trong Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục với nội dung: “Đạo Gia Tô (Giê Su), theo bút ký của tư nhân, tháng 3 năm Nguyên Hoà thứ nhất (1533) đời Lê Trang Tông, có người Tây Dương tên I Nê Khu, lén đến truyền đạo Gia Tô ở làng Ninh Cường và Quần Anh, huyện Nam Chân và làng Trà Lũ, huyện Giao Thủy”.
Ninh Cường cũng là quê của Charlie Nguyễn – Bùi Văn Chấn, tác giả cuốn sách “Tôn giáo và dân tộc” gây nhiều tranh cãi.
Giáo xứ Ninh Cường ngày nay thuộc hạt Ninh Cường, Giáo phận Bùi Chu.
Nhà thờ Ninh Cường được xây dựng từ năm 1894, kiến trúc theo phong cách nhà thờ Chính thống giáo với tháp chuông “củ hành”.
Theo tinmoi.vn
- Chàng sinh viên Ngoại thương đi bộ xuyên Việt rèn ý chí
- Những nghệ sĩ Thành Nam
- Đám cưới cực độc với đoàn xe Dream II Giao Thủy Nam Định
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
- 9X Sài Gòn thích rủ bạn trai cùng ngắm gái có 3 vòng chuẩn
- Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
- Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
- Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành
- Đoạt mạng bác ruột vì tranh chấp 60cm mái tôn
- Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định
- Đình chỉ lái xe 80A đâm người đàn ông quê Nam Định rồi bỏ chạy
- Có xẻ thịt cá voi dạt vào bở biển ở Nam Định, nhưng không ăn
- Nam Định: Trạm trộn bê tông Công Tới đe dọa hành lang đê sông Hồng
- Nghề nặn tò he truyền thống ở thôn Hà Dương
- Hơn 10.000 người đổ về Quất Lâm tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4
- Nam Định: Lái xe đâm trúng cột mốc ven đường, hai thanh niên thương vong
- Giới thiệu các tư liệu quý về Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định
- Nam Định: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe điện cân bằng
- Có những chợ Viềng nào tại Nam Định
- Hải Hậu (Nam Định): Người dân ‘chết mòn’ vì lò nấu, tái chế nhôm gây ô nhiễm
- Nam Định – Một trong 34 nền văn hóa tiêu biểu của thế giới