Thiếu tướng Đoàn Duy Khương làm giám đốc Công an Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương làm giám đốc Công an Hà Nội

– Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (giữa) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (phải), tân Giám đốc Công an HN - Ảnh: Xuân Thành

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (giữa) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (phải), tân Giám đốc Công an HN – Ảnh: Xuân Thành

Sáng 16-3, tại trụ sở công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi giữ chức vụ, chuyển ngành đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, điều động Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ công bố có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đào Đức Toàn, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương sinh năm 1960, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, vào ngành công an từ năm 1977.

Ông Khương được đào tạo cơ bản, có quá trình công tác, chiến đấu, trưởng thành từ cơ sở với 10 năm công tác tại cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an, trong đó có 12 năm làm thư ký, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết sẽ nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nhanh chóng cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố xác định và triển khai những công việc trọng tâm, trọng điểm.

Thiếu tướng Khương cũng khẳng định sẽ kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an Hà Nội tiền nhiệm và truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô tin cậy, giao phó.

Trước đó, vào tháng 11-2015, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, vào tháng 12-2015, ông Chung được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Theo Văn Huế (Báo Giao Thông)


TOP