Ngay sau khi UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 24/7 về việc triển khai hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành cấp tỉnh trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh địa bàn Xuân Mai, Hà Nội) và đường Hòa Lạc – Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình (giáp ranh địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội), các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào địa bàn tỉnh.

Khi lực lượng chức năng check mã QR Code xe ưu tiên luồng xanh ngẫu nhiên thì phát hiện xe vận tải mang biển kiểm soát 29H- 026.42 cho ra thông tin hoàn toàn khác. Đó là mã nhận diện của phương tiện vận tải VEAM có biển kiểm soát 29C – 56916 ngày đăng ký 26/7/2021. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Trung tá Đoàn Trung Dũng, Phó đội trưởng Đội Trật tự kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, những ngày qua, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã phát hiện tình trạng các tài xế làm giả mã QR Code ưu tiên xe luồng xanh để lưu thông vào địa phận tỉnh Hòa Bình.
Lực lượng chức năng đã báo cáo với lãnh đạo cấp trên để có phương án xử lý, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn, check mã QR Code 100% các phương tiện ưu tiên luồng xanh cùng giấy tờ tùy thân của người theo phương tiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng check mã QR Code xảy ra hai trường hợp vi phạm: một là sẽ ra thông tin luồng xanh của xe có biển kiểm soát khác; hai là không có thông tin và không thể check thành công mã QR Code.
Ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Hòa Lạc – Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, khi lực lượng chức năng tiến hành check mã QR Code xe ưu tiên luồng xanh ngẫu nhiên phương tiện vận tải biển kiểm soát 29H-026.42, cho ra thông tin hoàn toàn khác. Đó là mã nhận diện của phương tiện vận tải VEAM biển kiểm soát 29C-56916, ngày đăng ký 26/7/2021, chủ phương tiện là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Mạnh Tùng, địa chỉ xuất phát là Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội) và địa chỉ kết thúc tại tỉnh Quảng Bình. Xe này chuyên chở hàng hóa phục vụ các hoạt động kinh doanh và không bị dừng, cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trường hợp khác là xe tải 29C-26800 lại hoàn toàn không có thông tin phản hồi từ phần mềm check QR Code.
Cả hai trường hợp trên đều bị lực lượng chức năng thu giữ giấy in mã QR Code ưu tiên và buộc phải quay đầu xe, không được phép lưu thông qua chốt.
* Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Nam Trực đã tạm giữ hình sự hai đối tượng trú tại tỉnh Tuyên Quang để điều tra, làm rõ hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Lái xe Trần Đình Quảng tại cơ quan Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: TTXVN phát
Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27/7, lực lượng liên ngành làm việc tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đặt trên Tỉnh lộ 490 thuộc địa phận xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định) đã dừng xe tải 22C-059.01 để làm thủ tục kiểm soát, khai báo y tế.
Kiểm tra giấy tờ của lái xe Trần Đình Quảng (48 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), lực lượng chức năng phát hiện 4 phiếu xét nghiệm COVID-19 do một cơ sở y tế tỉnh Nam Định cấp. Trong đó, một phiếu đã ghi tên Trần Đình Quảng xác định kết quả âm tính với SARS-CoV-2, thời gian thực hiện ngày 26/7/2021; ba phiếu xét nghiệm còn lại để trống thông tin người được xét nghiệm. Làm việc với cơ quan Công an, Quảng khai nhận 4 phiếu kết quả xét nghiệm trên do Phạm Quang Trung (46 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang) là phụ xe đưa cho mình.
Tiến hành triệu tập Phạm Quang Trung, tại cơ quan Công an, Trung khai nhận đã làm giả nội dung trong tờ phiếu kết quả xét nghiệm, tự ý ghi thông tin của Trần Đình Quảng vào phiếu trong khi Quảng không thực hiện test nhanh COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định vào ngày 26/7/2021.
Công an huyện Nam Trực đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định xác minh 3 phiếu test nhanh COVID-19 để trống thông tin người được xét nghiệm thu được từ Trần Đình Quảng; đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- [Tiếp] hình ảnh giáng sinh tại một số giáo xứ Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Cổ Ra – Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định
- Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- Bánh gai dẫn lễ
- Ông cụ hát nhép rong kiếm bộn tiền tại chợ Viềng xuân Nam Định gây sốt vì trí nhớ siêu phàm
-
Vụ hiếp dâm tập thể tại Nam Định: 68 năm tù cho các đối tượng gây án
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Lý giải biệt danh của giang hồ mạng Trường ‘con’ nổi tiếng Nam Định
-
Nam Định: Bắt 4 đối tượng chuyên lừa bán các cô gái vào động mại dâm
-
Vụ dùng súng cao su bắn ô tô: Thanh niên trong diện ‘cần theo dõi tại địa phương’
-
Nam Định: Giáo viên bức xúc vì trường mầm non lắp camera trong nhà vệ sinh
-
Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
-
Nam Định: Sản phẩm và đồ chơi truyền thống Tết Trung thu vẫn lên ngôi
-
CSGT tiến hành cẩu gần 100 xe khách Nam Định, Thái Bình trong đêm
-
Chùa Sùng Nghiêm Nam Định
-
Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
-
Người đàn ông gặp nạn tử vong trên đường về quê thăm vợ
-
Cá voi dạt vào bờ được đưa lại biển – Nam Định
-
Vì sao đoạn đường Phù Nghĩa hay xảy ra tai nạn giao thông?
-
Hai án tử hình cho những kẻ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giết người