Lò đào tạo danh tiếng Nam Định chạnh lòng không có một tuyển thủ U23 Việt Nam

Lò đào tạo danh tiếng Nam Định chạnh lòng không có một tuyển thủ U23 Việt Nam

Chủ tịch CLB Nam Định kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Nam Định Nguyễn Tân Anh thực sự chạnh lòng khi bóng đá thành Nam những năm qua không có tuyển thủ quốc gia.

Chiều 2/2 tại Nam Định, Công ty Cổ phần Thể thao Nam Định chính thức ra mắt. (Ảnh: Quang Minh)

Đây là sự kiện lịch sử với bóng đá thành Nam, bởi từ đây, Nam Định chính thức thoát khỏi cơ chế cũ để hòa vào nhịp sống bóng đá chuyên nghiệp. (Ảnh: Quang Minh)

Ông Nguyễn Tân Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thể thao Nam Định phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quang Minh)

Ông Nguyễn Tân Anh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty. (Ảnh: Quang Minh)

HLV Nguyễn Văn Sỹ trong Lễ ra mắt. (Ảnh: Quang Minh)

Ông Nguyễn Văn Sỹ sau đó nhận quyết định bổ nhiệm HLV trưởng CLB bóng đá Nam Định dự giải V-League 2018. (Ảnh: Quang Minh)

Ra mắt áo đấu chính thức của CLB Nam Định ở mùa giải 2018. (Ảnh: Quang Minh)

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Nam Định trao cờ truyền thống cho Chủ tịch CLB Nam Định. (Ảnh: Quang Minh)

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nam Định trao lại kỷ vật “Chiếc Cup vô địch hạng A1 Toàn quốc năm 1985” của đội Công nghiệp Hà Nam Ninh – tiền thân của CLB Nam Định cho lãnh đạo Công ty cổ phần Thể thao Nam Định. (Ảnh: Quang Minh)

Trong buổi họp báo sau đó, Chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Tân Anh chia sẻ, ông thực sự chạnh lòng khi không có một cầu thủ U23 Việt Nam người Nam Định giành ngôi á quân châu Á vừa qua. Vì thế, ông và lãnh đạo Công ty quyết tâm đưa lò đào tạo Nam Định trở lại vị thế của một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu cả nước. (Ảnh: Quang Minh)

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ với dàn cầu thủ trẻ đặt mục tiêu rất cụ thể ở mùa giải tới là giành 30 điểm từ 5 đến 7 vòng đấu trước khi mùa giải kết thúc. (Ảnh: Quang Minh)

Theo Hà Thành( vtc)


TOP