Nam Định & 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021

Nam Định & 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021

Ngoài việc chơi thăng hoa, tạo bất ngờ với vị trí trong Top 6, Nam Định cũng đang thể hiện 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021. Họ sở hữu hàng công mạnh nhất, nhưng cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Hàng công mạnh hơn cả… HAGL

Nam Định đang khiến cả V.League đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Sau nhiều mùa giải luôn phải vật lộn trụ hạng, đội bóng thành Nam đang thể hiện bộ mặt khởi sắc ở mùa giải năm nay. Sau 10 vòng đấu, Nam Định với 5 trận thắng, 5 trận thua, có 15 điểm, tạm xếp vị trí thứ 6 trên BXH. Đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang xếp trên hàng loạt đội bóng tên tuổi, giàu tham vọng như Hà Nội FC, Bình Định, TP.HCM, Sài Gòn FC…

Đây cũng là vị trí vừa đủ để họ nằm ở nhóm cạnh tranh chức vô địch sau giai đoạn 1. Thậm chí, Nam Định còn có thể tiến xa hơn nữa khi chỉ kém đội xếp thứ 3 là Than.QN khoảng cách điểm bằng đúng 1 chiến thắng.

Ngoài việc gây bất ngờ khi chiếm vị trí ở nửa trên BXH, Nam Định cũng là đội sở hữu hàng công mạnh nhất V.League 2021 với 20 bàn thắng đến hiện tại. Trong 3 trận đấu gần nhất, Nam Định ghi đến 9 bàn vào lưới các đội bóng mạnh như B.BD, HAGL và TP.HCM. Số bàn thắng của họ còn nhiều hơn cả đội đầu bảng HAGL (19 bàn), bỏ xa các ứng viên vô địch khác như Viettel (13 bàn), Hà Nội FC (14 bàn)… “Thực ra cách làm của chúng tôi là sai đâu, sửa đấy. Việc đầu tiên Nam Định hướng đến trong từng trận là giữ được sự an toàn, chưa biết có ghi được bàn thắng không, nhưng đội phải giữ sạch lưới trước đã”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ sau chiến thắng trước TP.HCM.

Mùa này Nam Định (trái) ghi được 20 bàn thắng, nhưng cũng đã để thủng lưới tới 18 lần – Ảnh: PHAN TÙNG

Hàng thủ tệ nhất V.League

Trái ngược với hàng công cực hay, Nam Định đang sở hữu hàng thủ cực… tệ. Sau 10 vòng đấu, họ là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất ở V.League (18 bàn). Trong 3 trận gần nhất, dù ghi được 9 bàn nhưng đội bóng thành Nam cũng phải 10 lần vào lưới nhặt bóng.

Dù Nam Định chơi thăng hoa, vươn lên vị trí Top 6 nhưng HLV Văn Sỹ vẫn không thể hài lòng khi đội nhà nhận quá nhiều bàn thua kể từ đầu giải. Nhà cầm quân kỳ cựu này muốn các học trò phải xây chắc hàng thủ, không để thủng lưới trước khi nghĩ đến việc ghi bàn.

“Nam Định ghi bàn nhiều nhưng cũng để thủng lưới nhiều. Thành tích như vậy chưa phải là tốt. Chúng tôi đi sân khách phải giành được kết quả hòa, chứ như 2 trận vừa rồi chúng tôi đều thua với tỷ số 3-4”, HLV Văn Sỹ nói.

Nam Định đang có nhiều cơ hội tạo ra bất ngờ ở mùa giải năm nay khi tạm đứng thứ 6. Tuy nhiên, theo HLV Văn Sỹ, đội bóng thành Nam chỉ đặt mục tiêu chơi tốt từng trận, không hướng đến những điều xa xôi. Ở giai đoạn 1, Nam Định sẽ còn 3 trận nữa gặp Than.QN, HL Hà Tĩnh (sân khách) và tiếp đón SHB.ĐN tại Thiên Trường.

“Giai đoạn 1 còn vài vòng đấu nữa, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận, đến đâu hay đến đó. Mục tiêu của đội năm nay chỉ là đứng ở vị trí từ thứ 7 đến thứ 9 để có thể được chơi nhiều trận trên sân nhà trong giai đoạn 2”, ông Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh.

Đã tự tin hơn khi làm khách

So với những mùa giải trước, Nam Định đã có những nét chuyển biến tích cực mỗi khi hành quân làm khách. Chiến thắng đậm 3-0 trước Sài Gòn FC ở vòng 6 là chìa khóa giúp các học trò của HLV Văn Sỹ cởi bỏ được sức ép về tinh thần, có thêm sự tự tin khi rời xa Thiên Trường. Dẫu vậy, để có được những kết quả tốt trong hai chuyến làm khách trước Than.QN và HL Hà Tĩnh, Nam Định cần phải thể hiện được bộ mặt tích cực như họ đã trình diễn trong những vòng đấu gần đây.

Tags:

TOP