Nam Định: giao đất thầu lâu dài cho dân rồi vô cớ giao lại cho doanh nghiêp, cần nghiêm khắc xử lý cán bộ làm sai?

Nam Định: giao đất thầu lâu dài cho dân rồi vô cớ giao lại cho doanh nghiêp, cần nghiêm khắc xử lý cán bộ làm sai?

Đất thầu lâu dài có phiếu thu vậy mà chính quyền xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định lại không công nhận,mặt khác UBND xã Yên Khang lại bí mật, vội vàng làm hợp đồng giao thầu lại đất này cho doanh nghiệp…

Trụ sở UBND xã Yên Khang

Gần đây dư luận xã Yên Khang xôn xao từ câu chuyện của hai ông Cao Văn Tý , ông Hoàng Văn Thuyết cùng trú tại thôn Trung Hưng xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã gửi đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xác minh làm rõ về việc gia đình các ông khai hoang và sử dụng đất thùng đào giáp đường 57C từ năm 1986. Đến năm 1995 UBND xã Yên Khang đã thu tiền của gia đình ông Thuyết, có phiếu thu ngày 18/02/1995, nhưng đến nay UBND xã lấy lại để giao thầu cho người khác.

Có phiếu thu đất thầu dài hạn chính quyền chưa công nhận?

Trong đơn thư phản ánh của ông Hoàng Văn Thuyết đang là đảng viên trong thôn Trung Hưng, Yên Khang, huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, gửi tới Thời báo Doanh nhân có ghi: “Năm 1986 tôi rời quân ngũ, hưởng chế độ thương binh, không có ruộng canh tác, tôi làm đơn trình bày với Chi bộ và đội tưởng cho phép tôi khai hoang thùng đào 57C, khai hoang được 8 năm khi chuyển giao ruộng đất từ HTX sang UBND xã quản lý, UBND xã bắt đầu thu tiền đấu thầu dài hạn vào ngày 18/02/1995, lý do thu là đấu thầu thùng dài hạn.”

Để làm hơn về vấn đề này, PV đã có buổi xác minh thông tin với ông Hoàng Thanh Ba – Chủ tịch UBND xã Yên Khang. Trước câu hỏi ”vì sao UBND xã Yên Khang biết thu hồi đất thầu không thông báo với dân là sai mà vẫn cố tình giao thầu cho doanh nghiệp Đức Tùng ”, ông đã thừa nhận việc UBND xã giao thầu cho bà Đinh Thị Ngọc Tuyết chủ doanh nghiệp Đức Tùng không thông báo cho người dân và nhận là có thiếu sót nhưng ông cho rằng:” chúng tôi đã có văn bản thanh lý, hủy hơp đồng giao thầu và sau ngày 31/12/2018 ai có nhu cầu thuê thầu cứ làm đơn.”

Đơn trình bày của ông Hoàng Văn Thuyết và những người cùng thôn xác nhận việc ông Thuyết sử dụng đất thầu từ năm 1995

Đối với nội dung của ông Hoàng Văn Thuyết , trong tờ phiếu thu ngân sách xã số 64 từ ngày 18/02/1995 ghi rõ ” việc ông Thuyết đã đấu thầu thùng 57C do ông Mai Văn Thịu ký, lý do thu là đất thầu thùng dài hạn với số tiền là 500.000đ ”. Trả lời với PV ông Hoàng Thanh Ba khẳng định: “Đây là phiếu thu thật, UBND xã cũng đã làm việc với những người liên quan tới phiếu thu tại thời điểm đó, tất cả những người ký vào tờ phiếu thu năm đó đều nhận lỗi với chính quyền hiện tại với cùng một lý do là vì trình độ thấp kém.”

Ngoài làm việc với những người ở trên, UBND xã còn đi lấy ý kiến của các nguyên lãnh đạo, bí thư, đội trưởng qua các thời kỳ song tất cả lại xác nhận là không giao cho ông Thuyết diện tích thùng thầu đó.

Trước tình hình này, ông Hoàng Văn Thuyết lập luận rằng: “ Theo tôi chính quyền xã thời điểm năm 1995 không dại đến mức là đi cho thuê thầu trước mới thu tiền sau, việc chính quyền xã lúc đó không làm hợp đồng cho tôi ký, không ghi cụ thể vì lý do gì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là UBND xã năm 1995 bảo tôi ký duy nhất vào tờ phiếu số 64. Bây giờ chính quyền hiện tại yêu cầu tôi cung cấp thêm hồ sơ giấy tờ việc này thì đúng là chính quyền mới đang làm khó tôi , lúc tôi khai hoang vị trí thùng 57C đó có anh Hoàng Văn Minh là dân thường thôn Trung Hưng biết rõ và xác nhận vào văn bản công nhận cho tôi có khai hoang ở thùng đấy , bên cạnh ruộng anh đang cấy thời bấy giờ ”

Sau luật đất đai năm 1993 chính sách ruộng đất có thay đổi chuyển từ HTX quản lý về UBND xã quản lý, áp dụng vào trường hợp của gia đình ông Thuyết thì phần thùng 57C ông đã khai hoang không đưa vào diện tích chia 115 ( chính sách chia ruộng đất theo Nghị đinh 115 dân quen gọi là ruông 115) vì thùng đó quá sâu.

Chính vì vậy ông Thuyết đã xin được thầu và xã đồng ý giao thầu, trình tự này của ông Thuyết có ông Hoàng Sơn, bí thư trực tiếp giao ruộng cho xã viên có xác nhận vào văn bản nội dung như sau: “Năm 1993 khi giao ruộng 115 , tôi là bí thư trực tiếp giao ruộng cho xã viên, nhưng số diện tích này quá sâu nên không đem vào 115 cho xã viên, sau đó anh Thuyết đề nghị cho thầu, chúng tôi đã nhất trí và anh Thuyết đã nộp tiền thầu cho UBND xã, từ đó đến nay không có ai tranh chấp diện tích trên.”

Ngoài những người này còn có trên 20 mươi người ở trong thôn với ông Thuyết cùng ký, làm chứng cho việc gia đình ông Hoàng Văn Thuyết đã thầu và canh tác vị trí thùng 57C suốt từ năm 1995 tới nay.

Qua sự việc này ,người dân nơi đây đang có nhiều câu hỏi gửi đến các cấp có thẩm quyền về cách quản lý đất đai của UBND xã Yên Khang qua các thời kỳ: Có hay không việc chính quyền chậm vào cuộc giải quyết đơn thư cho người dân hay ai là người đứng sau việc lấy đất thầu của dân giao cho doanh nghiệp. Nếu cán bộ đã nhận sai thì xử lý thế nào…?..

Theo (tbdn.com.vn)


TOP