Nam Định: HSSV được nghỉ Tết từ 10 đến 15 ngày

Nam Định: HSSV được nghỉ Tết từ 10 đến 15 ngày

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Nam Định, HSSV được nghỉ Tết từ 10 đến 15 ngày; cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày liên tục.

Thông báo nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động thuộc cơ quan Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện/TP; các trường mầm non, phô thông, các trung tâm, trường Cao đẳng Sư phạm: Nghỉ Tết 7 ngày liên tục (kể cả ngày thử Bảy vả Chủ nhật), bắt đầu từ thứ Tư ngày 14/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đình Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học: Nghỉ Tết 1 1 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), bắt đầu từ thử Bảy ngày 10/02/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng nam Mậu Tuất).

Học sinh, học viên các trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX: Nghỉ Tết 10 ngày liên lực (kề cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật),bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 11/2/2018 đến hết thứ Ba ngàý 20/2/2018 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Dinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định: Nghỉ Tết 15 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 11/2/2018 đến hết Chủ Nhật ngày 25/2/2018 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Đình Dậu đến hết mủng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Sở GD&ĐT Nam Định cũng yêu cầu, trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học 24/24; chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ của địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ và sẵn sàng ứng phó các tình huống bất thường về an ninh, an toàn. Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khấu hiệu theo quy định; làm tốt công tác vệ sinh môi trường.

Thủ trưởng các cơ sờ giáo dục thông báo lịch nghỉ Tết tới phụ huynh học sinh, phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương quản lý, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống vấn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia và cổ vũ đua xe trái phép; không sử dụng rượu bia, các chất gây nghiện.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao dộng, học sinh, học viên, sinh viên trong ngành tham gia các hình thức cờ bạc, cá cược, sản xuất, vận chuyến, tàng trữ, sử dụng pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.

Theo Minh Phong
( giaoducthoidai.vn)


TOP