Nam Định: 'Mật phục' vây bắt 'cát tặc'

Nam Định: ‘Mật phục’ vây bắt ‘cát tặc’

Phòng CSGT Đường thủy Công an tỉnh Nam Định đã mở đợt cao điểm quyết liệt kiểm tra, mật phục, vây bắt “cát tặc”.

CSGT đường thủy Nam Định kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện thủy trên sông Hồng

Để đấu tranh với vấn nạn khai thác cát trái phép gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống người dân và ảnh hưởng đến giao thông thủy, Phòng CSGT Đường thủy Công an tỉnh Nam Định đã mở đợt cao điểm, phối hợp cùng nhiều lực lượng quyết liệt kiểm tra, mật phục, vây bắt “cát tặc”.

Tàu nhiều “không” ra sông khai thác cát trái phép

Một ngày đầu tháng 6, trực tiếp tham gia TTKS trên tuyến sông Hồng, Trung tá Hoàng Thọ Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Đường thủy, Công an tỉnh Nam Định cho biết, sau hai tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra xử lý các phương tiện thủy khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn (từ ngày 1/4 – 1/6), các tuyến sông dường như yên bình, an toàn hơn.

“Suốt hai tháng liền, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã không ngại khó khăn, gian khổ, tổ chức mật phục ròng rã nhiều đêm liền trên các tuyến sông: Hồng, Ninh Cơ, Đào phát hiện và bắt giữ 17 phương tiện có hành vi khai thác trái phép tài nguyên, khai thác sai vị trí mỏ được cấp phép, phạt tổng số tiền 380 triệu đồng”, Trung tá Hải thông tin.

Theo Trung tá Hải, quá trình xử lý “cát tặc” luôn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng “cát tặc” rất liều lĩnh, giở nhiều chiêu trò tinh vi, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng, luôn đưa các phương tiện nhiều “không” vào hoạt động… Điển hình, ngày 12/4, tàu vỏ sắt của ông Lưu Văn Dương đang khai thác cát trái phép tại vị trí Km44 trên sông Hồng (xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường). Khi lực lượng CSGT Đường thủy Nam Định tiến hành kiểm tra, thì chiếc tàu trọng tải khoảng 570 tấn, lắp máy 263CV này chưa đăng ký phương tiện, ông Dương không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện và không xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên. Công an tỉnh Nam Định đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Văn Dương tổng mức phạt 58,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6/3, phòng cũng đã phát hiện vi phạm của chủ phương tiện là Bùi Văn Quản, SN 1962 và Bùi Quang Vinh, SN 1983 (đều trú xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khi đang thực hiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng, khu vực bãi Gùi (thuộc xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Cả hai phương tiện khai thác cát trái phép này đều là tàu vỏ sắt, chưa đăng ký, trọng tải 150 tấn, lắp máy 48CV. Hai chủ phương tiện bị phạt 47 triệu đồng/người.

Xử phạt kết hợp tuyên truyền

Theo Trung tá Hải, để xử lý hiệu quả các phương tiện thủy khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn, trong đợt cao điểm vừa qua, bên cạnh việc tăng cường công tác mật phục, TTKS, xử lý vi phạm; Phòng đã phối hợp với công an các địa phương; Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở TN&MT, TTGT, Cảng vụ… tuyên truyền pháp luật ATGT đến 300 chủ phương tiện, bến, bãi, cơ quan doanh nghiệp vận tải đường thủy, cảng, bến thủy nội địa, doanh nghiệp khai thác khoáng sản và làm ăn, sinh sống dọc các tuyến sông. Đồng thời, kiểm tra trên 120 cảng, bến thủy nội địa, phát hiện, xử lý 44 bến bãi vi phạm hành chính về TTATGT đường thủy nội địa với lỗi không có giấy phép mở bến thủy nội địa theo quy định; 10 bến bãi thiếu biển báo hiệu cảng, bến thủy nội địa, phạt tổng số tiền là 220 triệu đồng.

“Do làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trong công tác triển khai kế hoạch bắt giữ và việc xử lý kiên quyết của các đơn vị, đến nay, có thể nói tình hình khai thác tài nguyên trên tuyến đường thủy tỉnh Nam Định đã chuyển biến tốt, các phương tiện khai thác ở đúng điểm mỏ, đúng nơi được cấp phép khai thác”, Trung tá Hải nhìn nhận.

Hải Quỳnh – Baogiaothong.vn


TOP