Nam Định: Truy tìm thanh niên đánh thiếu nữ rách mặt còn để lại điện thoại thách thức

Nam Định: Truy tìm thanh niên đánh thiếu nữ rách mặt còn để lại điện thoại thách thức

Chiều 6.6, trung tá Bùi Quyết Toán, Trưởng Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cho biết đơn công an thành phố đang truy tìm nam thanh niên đã trêu ghẹo rồi hành hung 2 thiếu nữ, khiến 1 người phải nhập viện.

Sau khi ném cốc làm chị V.H.G bị rách mặt, Cường còn đánh chị V.

Trước đó, lúc 21 giờ 10 phút ngày 4.6, chị V.H.G (19 tuổi, trú tại đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) cùng bạn là chị N.T.V (18 tuổi) ngồi ăn trong nhà hàng Gogi tại số 11 đường Đông A, xã Lộc Hoà, thành phố Nam Định.

Cùng thời điểm, có 4 thanh niên cũng đang ăn trong quán, trong đó 1 nam thanh niên quay sang chụp ảnh 2 thiếu nữ và trêu ghẹo. Sau khi bị hỏi: “Nhìn gì mà nhìn, sao vô duyên thế?”, thanh niên kể trên chê 2 thiếu nữ là “đồ nhà quê” rồi hai bên xảy ra cãi vã.

Nam thanh niên nhặt 2 chiếc cốc thuỷ tinh dùng để uống bia ném vào chị V.H.G, khiến nạn nhân bị rách trán 5 cm, khâu 9 mũi và rách vai phải 3 cm, khâu 5 mũi.

Chị V.H.G bị cốc thuỷ tinh làm rách mặt và vai, phải nhập viện

Không dừng ở đó, thanh niên này còn xông sang túm tóc và tát vào mặt chị V.

Sau đó, cả nhóm bỏ đi, riêng nam thanh niên đã hành hung 2 thiếu nữ còn thể hiện máu yêng hùng bằng cách để lại số điện thoại, ra ý thách thức.

Sau khi nhận được thông tin, Đội hình sự, Công an thành phố Nam Định đã tổ chức xác minh và xác định đối tượng hành hung 2 thiếu nữ tên là Phạm Thế Cường (24 tuổi, trú tai tổ 11, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Tuy nhiên, khi công an triệu tập, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương. “Chúng tôi đang truy tìm đối tượng này để xử lý trước pháp luật”, trung tá Toán thông tin.

Theo thanhnien.vn


TOP