Người dân cần nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Người dân cần nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 28-4-2021 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẵn sàng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nam Định, việc chấp hành các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc thực hiện 5K ở nhiều cơ quan, đơn vị và đa số người dân đã đảm bảo nghiêm túc. Tuy nhiên, ở một số khu vực công cộng, điểm tập trung đông người vẫn còn tình trạng người dân thờ ơ trong phòng, chống dịch bệnh, không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vì sức khoẻ cộng đồng, cùng với cơ quan chuyên môn, mỗi người dân phải nâng cao ý thức tự giác thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là thực hành 5K.

Người dân đưa trẻ đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi tỉnh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khám.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Người dân khi ra đường đa số đều đeo khẩu trang. (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Du, TP Nam Định)

Ở chợ Diên Hồng (TP Nam Định) tuy có biển cảnh báo người dân đeo khẩu trang nhưng vẫn còn một số người chưa chấp hành.

Người dân không thực hiện 5K tại các quán nước vỉa hè dọc đường Trần Quốc Toản (TP Nam Định).

Tags:

TOP