Thuê taxi từ Nam Định về Hải Phòng để dàn trận cướp

Thuê taxi từ Nam Định về Hải Phòng để dàn trận cướp

Quá trình đấu tranh khai thác đối tượng Lực, cơ quan công an xác định kẻ thứ ba trong vụ cướp chính là Bùi Huy Thông. Tuy nhiên, tên này đã bỏ trốn và bị CA quận Kiến An ra quyết định truy nã.

Thông tin từ công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, cuối tháng 08/2015 cơ quan này đã nhận được đơn trình báo của anh Phạm Đình Thắng, một lái xe taxi trú tại TP Nam Định về việc bị một nhóm thanh niên khống chế và cướp tài sản.
Cụ thể ngày 28/8, trong khi chở 3 nam thanh niên từ đường Trần Bích San, TP Nam Định đến khu vực đường Trần Nhân Tông, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, đã bị số khách này khống chế cướp 800.000 đồng.
Sau khi nhận đơn trình báo, CAQ Kiến An đã nhanh chóng xác lập chuyên án để tiến hành điều tra. Đến ngày 17/9, tên cướp đầu tiên đã được làm rõ là Phạm Văn Hiệp (SN 1986), trú ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Đối tượng Phạm Văn Hiệp được xác định là chủ mưu trong vụ cướp tiền của anh Thắng. Đến ngày 20/11, CA quận Kiến An tiếp tục bắt được đối tượng thứ hai trong nhóm này là Đặng Đức Lực ( SN 1988), trú ở xã Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Đối tượng Bùi Huy Thông.

Đối tượng Bùi Huy Thông.


Quá trình đấu tranh khai thác đối tượng Lực, cơ quan công an xác định kẻ thứ ba trong vụ cướp chính là Bùi Huy Thông. Tuy nhiên, tên này đã bỏ trốn và bị CA quận Kiến An ra quyết định truy nã.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/12, lực lượng CSHS CAQ Kiến An đã bắt được Thông. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ quá trình cùng Hiệp và Lực gây ra vụ cướp tài sản của anh Thắng.
Tối 28/8, sau khi dự sinh nhật bạn tại TP Nam Định, Lực cùng Hiệp và Thông rủ nhau đi taxi về Hải Phòng. Trên đường đi, cả ba yêu cầu anh Thắng dừng xe để ăn tối tại địa phận tỉnh Thái Bình. Mục đích chính là lên kế hoạch hoặc là quỵt tiền xe hoặc cướp tiền của anh Thắng. Khi về đến địa phận quận Kiến An, các đối tượng bảo anh Thắng dừng xe, rồi bất ngờ khống chế, lục soát lấy tiền.
Sau khi gây án, 3 tên cướp được 1 đối tượng khác đèo xe máy bỏ trốn. Ngày 22-12, CA quận Kiến An đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Lực, Hiệp và Thông về hành vi cướp tài sản.
Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xác định các đối tượng liên quan khác.


TOP