Phát hiện 1 nữ sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc, lập tức phong toả 9 hộ dân

Phát hiện 1 nữ sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc, lập tức phong toả 9 hộ dân

Nữ sinh viên trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm sàng lọc cho học sinh, sinh viên quay lại học tập tại các địa phương khác.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương trưa 4/3 cho biết trên địa bàn TP. Hải Dương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Đó là em T.T.M., nữ, trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương. Em M. là sinh viên, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc cho học sinh, sinh viên quay lại học tập tại các địa phương khác.

Ngay khi nhận được thông tin, phường Ngọc Châu đã phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong toả tạm thời khu vực từ số nhà 18 đến số nhà 34 khu 17.

Lực lượng chức năng rào chắn khu vực có ca nghi nhiễm (Ảnh: Thành Đông)

Đồng thời phun khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Thành Đông)

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương chiều 4/3 cho biết, các sinh viên muốn rời khỏi địa bàn tỉnh để đến các địa phương khác học tập nên đề nghị được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Qua đó, CDC phát hiện một mẫu nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Sau khi có kết quả, CDC đã yêu cầu nữ sinh tự cách ly tại nhà, cử ngay cán bộ y tế địa phương lấy lại mẫu cho trường hợp này để thực hiện xét nghiệm trên các phương pháp khác nhau, nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác liệu nữ sinh có thực sự nhiễm Covid-19 hay không.

Tính đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 689 người nhiễm Covid-19 trong đợt dịch mới, đã có 321 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Từ 0h ngày 3/3, Hải Dương kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP. Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại Hải Dương, nguy cơ dịch bùng phát trở lại vẫn có thể xảy ra nếu Hải Dương lơ là, chủ quan, không tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch.

Ông Dương phân tích, không loại trừ khả năng mầm bệnh là người lành mang trùng đã đi vào cộng đồng, vì chủng virus lần này có tỷ lệ người lành mang trùng rất cao, khó phát hiện. Từ đó, ông nhấn mạnh phải coi việc phòng chống dịch Covid-19 quyết liệt, liên tục là một phần của cuộc sống trong điều kiện bình thường mới.

Tags:

TOP