Quan chức ngành công an vướng lao lý:"Ai sai phải xử lý"

Quan chức ngành công an vướng lao lý:”Ai sai phải xử lý”

“Ai sai đều phải xử lý, quan điểm này đã thể hiện rất rõ trong văn bản chỉ đạo của Bộ Công an”.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nói với Đất Việt về việc nhiều quan chức ngành công an bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Soha

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ.

Mới đây, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu để điều tra hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”).

Một cán bộ khác của Bộ Công an là Nguyễn Hữu Bách cũng bị tước danh hiệu, khởi tố, bắt tạm giam về hành vi này.

Trước đó, ngày 06/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Vĩnh bị cáo buộc khi đương chức đã giúp ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.

Công an xác định công ty của Dương ban đầu có vai trò cộng tác viên giúp C50 làm một số việc kỹ thuật trong quá trình phá án. Tháng 5/2015, công ty này bắt tay với Phan Sào Nam tổ chức các trò chơi đánh bạc trực tuyến kiếm lời bất chính.

“Ông Vĩnh nắm rõ đường dây đánh bạc này nhưng không ngăn chặn, không có bất cứ văn bản nào báo cáo Bộ Công an”, nguồn tin có thẩm quyền nói và cho biết “đây cũng là chứng cứ để cơ quan điều tra buộc tội ông Vĩnh”.

Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút gần 43 triệu tài khoản. Đây được đánh giá là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Nói về việc này, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh: “Ai sai sẽ phải xử lý”.

Theo An An
(baodatviet.vn)


TOP