Thanh niên 22 tuổi đâm nữ công nhân nguy kịch từng bóp cổ cụ bà 84 tuổi để cướp 800 ngàn đồng

Thanh niên 22 tuổi đâm nữ công nhân nguy kịch từng bóp cổ cụ bà 84 tuổi để cướp 800 ngàn đồng

Dù đang hưởng án tù treo nhưng nam thanh niên 22 tuổi này vẫn chặn đường “đòi tiền” và dùng dao đâm nữ công nhân ở tỉnh Quảng Nam nguy kịch. Trước đó, Trung đã cùng đồng bọn bóp cổ cụ bà hàng xóm để cướp 800 ngàn đồng.

Chiều 5/3, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vẫn đang tiếp tục đấu tranh với Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn) để làm rõ hành vi chặn đường “đòi tiền” và dùng dao đâm chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) trọng thương xảy ra vào tối 3/3.

Đáng nói, dù Trung vẫn đang trong thời gian chịu án tù treo về tội Cướp tài sản gây ra trước đó, nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục gây án.

Dù đang mang án tù treo nhưng Trung vẫn đi cướp và đâm người

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18 giờ ngày 20/4/2018, Trung cùng Lê Công Hiếu (SN 2003, trú cùng xã) đến nhà hàng xóm là cụ bà Phan Thị X. (SN 1935) với ý định trộm tài sản.

Sau đó, 2 thanh niên để xe máy cách nhà bà X. khoảng 50m rồi đi bộ vòng ra phía sau nhà của cụ bà. Tại đây, Hiếu tạo tiếng động mạnh để bà X. ra ngoài. Đang nằm xem tivi, nghe tiếng động nên bà X. đứng dậy và chống gậy ra mở cửa thì bị Trung chạy đến dùng tay bóp cổ bà X. rồi kéo ngược vào trong nhà. Còn Hiếu lục túi áo của bà X. lấy 800 ngàn đồng rồi bỏ trốn.

Hiện trường nghi phạm Trung gây ra vụ cướp tối 3/3

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ cả Hiếu và Trung ngay tối cùng ngày. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy Trung hạn chế về mặt nhận thức cũng như hạn chế về mặt điều khiển hành vi, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Sau quá trình điều tra, Trung bị tòa án tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tags:

TOP