Tin mới vụ công an làm việc với tướng Phan Văn Vĩnh

Tin mới vụ công an làm việc với tướng Phan Văn Vĩnh

Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã đến tận nhà ông Vĩnh để làm việc chứ không phải triệu tập ông lên cơ quan công an.

Liên quan đến thông tin công an Phú Thọ làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ công an), chiều ngày 15/3, phóng viên báo Đất Việt và nhiều báo nhiều lần liên hệ qua điện thoại di động cá nhân của Trung tướng Vĩnh nhưng số máy thuê bao.

Về việc này, cùng ngày, tờ Công Lý và nhiều tờ báo dẫn theo một nguồn tin từ cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Việc cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ làm việc với ông Vĩnh là “chuyện bình thường”, vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng, nếu liên quan đến cá nhân nào thì cơ quan điều tra đều phải làm việc với cá nhân đó, còn việc kết luận cá nhân nào liên quan đến vụ án này ra sao thì còn phải chờ thời gian.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

“Liên quan đến trách nhiệm quản lý của anh Vĩnh trước đây còn làm việc thì cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ phải hỏi, nói chung liên quan đến bất cứ cá nhân nào cũng phải hỏi để làm rõ. Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã đến tận nhà ông Vĩnh để làm việc chứ không phải triệu tập ông ấy lên cơ quan công an”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, khi được hỏi về việc công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, tướng Vĩnh cho hay, ông không có ý kiến gì.

Ông nói thêm, có vấn đề gì thì hỏi những người đang công tác. Khi được hỏi ông đang sinh sống tại quê (Nam Định) hay ở Hà Nội, tướng Vĩnh nói vui “đang lang thang”.

Được biết, Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm về Bộ công an công tác, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở công an TP Nam Định, công an tỉnh Nam Định. Ông từng đảm nhiệm cương vị phó giám đốc rồi giám đốc công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12.

Ông Vĩnh được bổ nhiệm phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm từ tháng 9/2012, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ công an.

Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng từ tháng 4/2017 để nghỉ hưu theo chế độ. Khi đương chức, ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo nhiều chuyên án lớn triệt phá tội phạm ở tỉnh Nam Định cũng như cả nước khi đảm nhiệm chức vụ phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm.

Trước đó, ngày 11/3, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 – về hành vi tổ chức đánh bạc.

Thông tin cho biết ông Nguyễn Thanh Hoá và một số cán bộ công an đã phát hiện đường dây đánh bạc ngàn tỉ này nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay và có dấu hiệu bảo kê.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 79 đối tượng, bắt giữ 38 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ông Hóa, nhiều cán bộ công an khác liên quan đến đường dây đã bị đình chỉ công tác, chức vụ để làm rõ các sai phạm.

Công an Phú Thọ cũng đã phát lệnh truy nã 9 người trong vụ án sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 – Bộ công an).

Nhóm người bị truy nã gồm: Hoàng Ngọc Tú (36 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 tuổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 tuổi quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 tuổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 tuổi) và Lê Văn Kiên (40 tuổi, cùng quê Hà Nội).

Cơ quan công an đề nghị ai biết thông tin về đối tượng truy nã báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc phòng cảnh sát truy nã tội phạm – công an tỉnh Phú Thọ, theo số điện thoại: 069.2645.262.

Theo (baodatviet.vn)


TOP