Các chuyên gia cảnh báo virus Nipah gây sưng phù não có tỷ lệ tử vong 75% có thể gây ra đại dịch tiếp theo.

Tỷ lệ tử vong khi mắc virus Nipah có thể lên tới 75%
Các chuyên gia cho biết virus Nipah, gây sưng não, là một trong số các loại virus có thể gây ra một đại dịch khác. Cảnh báo được đưa ra khi Covid-19 đã giết chết hơn hai triệu người trên thế giới.
Tiến sĩ Rebecca Dutch, chủ nhiệm khoa Hóa sinh phân tử và tế bào của Đại học Kentucky cảnh báo: “Virus Nipah là một trong những loại virus hoàn toàn có thểgây ra một đại dịch mới. Một số điều về Nipah rất đáng quan ngại. Nhiều loại virus khác trong họ này có khả năng lây truyền tốt giữa người với người, vì vậy có thể lo ngại rằng một biến thể của virus Nipah có khả năng lây truyền ngày càng tăng. Tỷ lệ tử vong đối với loại virus này là từ 45%-75% tùy thuộc vào đợt bùng phát – vì vậy tỷ lệ tử vong này cao hơn nhiều so với Covid-19. Nipah đã được chứng minh là có thể lây truyền qua thức ăn, cũng như khi tiếp xúc với chất bài tiết của người hoặc động vật”.
Tiến sĩ Jonathan Epstein, Phó Chủ tịch phụ trách khoa học và tiếp cận cộng đồng tại EcoHealth Alliance chia sẻ thêm rằng: “Chúng tôi biết rất ít về sự đa dạng di truyền của các loại virus liên quan đến Nipah ở dơi, và điều chúng tôi không muốn xảy ra là một chủng loài xuất hiện dễ lây truyền hơn giữa con người. Cho đến nay, Nipah lây lan khi tiếp xúc gần với người bị bệnh, đặc biệt là người bị bệnh đường hô hấp qua các giọt dịch tiết, nhưng chúng tôi thường không thấy các chuỗi lây truyền lớn”.
“Đây là một loại virus lây truyền từ động vật và chúng ta phải thực sự nỗ lực ngay bây giờ để nghiên cứu những trường hợp lây bệnh ở người và cố gắng giảm thiểu cơ hội lây lan, để nó không bao giờ có cơ hội thích nghi với con người”, ông Epstein nói.
Trong khi đó, Tiến sĩ Melanie Saville, giám đốc nghiên cứu và phát triển vắc-xin tại Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Sẵn sàng Dịch bệnh (CEPI), cảnh báo thế giới cần sẵn sàng cho một “cuộc chiến lớn” tiếp theo.
Virus Nipah cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách các mầm bệnh cần được nghiên cứu và phát triển khẩn cấp.
- Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
- Ngỡ ngàng những con đường hoa rực rỡ làng quê Nam Định
- Những tăng ni “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận”
- Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
- Nam Định: Cái kết có hậu của cô gái vay tiền phẫu thuật cho bạn trai ‘mặt lưỡi liềm’
- Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
- Côi cút phận già, người trẻ trong cô nhi viện Văn Giáo-Nam Định
-
Tháp Phổ Minh – bảo vật cổ tại Nam Định
-
Các tỉnh cấm biển, di dời dân, hoãn cuộc họp không cần thiết để ứng phó bão số 3
-
Chạy sai luồng tuyến, tàu hàng mắc kẹt dưới cầu Đò Quan
-
Nam Định: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
-
Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới
-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
Cứu 5 người kẹt trong đám cháy ở Sài Gòn
-
Nam Định tan hoang sau cơn bão số 1
-
Website Sở Tài chính Nam Định bị hacker “hỏi thăm”
-
Nguồn gốc của Phở Nam Định
-
Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
-
Bình minh trên biển Quất Lâm, Nam Định
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 1 cách Nam Định 150km
-
Bộ trưởng GTVT phê bình ngành đường sắt, Nam Định lại xảy ra tai nạn 4 người thương vong
-
Bắt thanh niên 20 tuổi cứa cổ tài xế ô tô công nghệ, cướp tài sản