Vòng 25 V.League: Chờ Sanna Khánh Hòa, ngóng Nam Định

Vòng 25 V.League: Chờ Sanna Khánh Hòa, ngóng Nam Định

Trong 5 cặp đấu còn lại của vòng 25 thì hai cuộc đối đầu Sanna.KH – SLNA và Nam Định – B.BD là được chờ đợi nhất.

Cuộc chiến vì ngôi á quân V.League đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và gần như chỉ là câu chuyện giữa Sanna.KH (43 điểm) và FLC.TH (40 điểm). Đội bóng phố Biển hướng tới một chiến thắng trên sân nhà, bởi điều đó cũng giúp họ gần hơn ngôi á quân. Dĩ nhiên, nếu FLC.TH thất bại trên sân của CLB TP.HCM thì cuộc đua cho vị trí thứ nhì sẽ kết thúc khi V.League 2018 chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Nhưng trên lý thuyết, đối thủ của Sanna.KH chiều nay là SLNA (36 điểm) vẫn có thể giành HCĐ.

Vì thế, sẽ không có một trận đấu dễ dàng dành đội bóng phố Biển. SLNA vẫn nuôi hy vọng về một cuộc sảy chân của FLC.TH, còn họ đánh bại Sanna.KH tại Nha Trang. Trước trận đấu này, HLV Võ Đình Tân của Sanna.KH cũng đánh giá rất cao năng lực của đội khách. Ông cho rằng, SLNA vẫn còn cơ hội và sẽ chiến đấu vì tấm HCĐ ở mùa giải năm nay.

Cặp đấu Nam Định – B.BD cũng được chú ý bởi đội chủ sân Thiên Trường đang tham gia cuộc chiến trụ hạng với XSKT.CT (hai đội có cùng 20 điểm và vòng này đội bóng Tây Đô sẽ tiếp Hà Nội FC trên sân nhà). B.BD đã chắc suất trụ hạng nên đã có những hoài nghi rằng, họ sẽ đá không hết mình. Dù vậy, HLV Trần Minh Chiến khẳng định đội bóng đất Thủ sẽ chơi vì danh dự chứ không có chuyện đá lỏng chân trước Nam Định.

Trong khi đó, Sài Gòn FC (25 điểm) sẽ có chuyến làm khách trên sân Than.QN với tư tưởng cầu hòa để chính thức trụ hạng. Rõ ràng, nhiệm vụ kiếm 1 điểm tại đất Mỏ đối với HLV Nguyễn Thành Công và các học trò là không quá khó khăn vì ở thời điểm này, Than.QN không phải đối thủ quá tầm.

Cặp HAGL – Hải Phòng chỉ còn mang tính chất danh dự, nhưng với đội bóng phố Núi, họ khát khao có 3 điểm để lấy lại niềm tin sau những gì đã mất. Tương tự, trận đấu giữa Quảng Nam FC và SHB.ĐN được dự đoán không có nhiều căng thẳng khi hai đội không còn khát vọng tranh giành thứ hạng cao.

DỰ ĐOÁN

Sanna.KH – SLNA: 2-0
Than.QN – Sài Gòn FC: 3-2
HAGL – Hải Phòng: 3-2
Nam Định – B.BD: 1-0
Quảng Nam FC – SHB.ĐN: 3-2

Xuân Mạnh lo lắng về chấn thương

Trong trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia 2018 giữa SLNA và FLC.TH, sau pha va chạm với tiền vệ Trọng Hoàng của đội bóng xứ Thanh, Xuân Mạnh buộc phải rời sân. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, cầu thủ sinh năm 1996 bị rạn xương mác và dự đoán phải nghỉ từ 4-6 tuần. Gần như chắc chắn, Xuân Mạnh nghỉ hết V.League 2018 và còn có thể không kịp dự AFF Suzuki Cup 2018. “Tôi đã ra Hà Nội tiêm thuốc hồi phục chấn thương. Tôi rất lo nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ ổn trước khi AFF Suzuki Cup 2018 khởi tranh”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Nam Định bị phạt 30 triệu đồng

Ban kỷ luật VFF vừa ban hành kỷ luật về những vi phạm ở vòng 24 V.League 2018. Trên sân Thiên Trường, khán giả đã đốt pháo sáng, ném dép và chai nước xuống sân trong trận đấu giữa Nam Định và HAGL. Với vi phạm này, Ban kỷ luật VFF đã phạt Ban tổ chức trận đấu 30 triệu đồng do không đảm bảo được an ninh, an toàn. Ban tổ chức trận đấu có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF về quyết định kỷ luật trên.

Theo (bongdaplus.vn)


TOP