Về việc ông Đinh La Thăng đề nghị được tại ngoại về quê ăn Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thẩm phán Trương Việt Toàn ngày 24-1 cho rằng không có điều khoản nào về luật cho phép.
Sáng 24-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, thẩm phán Trương Việt Toàn – Phó Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội, thẩm phán trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm từ ngày 8 đến 22-1 – cho biết không có điều khoản nào quy định tại luật pháp cho phép ông Thăng được tại ngoại vào lúc này.
Trước đó ngày 22-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án đối với ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (HĐTV/HĐQT) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), và Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC), cùng 20 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn PVN và Tổng Công ty PVC.

Ông Đinh La Thăng bị TAND TP Hà Nội tuyên án 13 năm tù – Ảnh: TTX
Đáng chú ý, trong quá trình phiên tòa diễn ra, ông Đinh La Thăng nhiều lần đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh và muốn được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng việc cho tại ngoại. “Một số bị cáo đã được tại ngoại rồi, những người như bị cáo không gây nguy hiểm cho xã hội”- ông Thăng khẩn thiết đề nghị.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, ông Đinh La Thăng tiếp tục mong HĐXX xem xét cho bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn, để bị cáo có điều kiện được chăm sóc sức khỏe cho người cha cao tuổi, đang mắc bệnh hiểm nghèo. “Mong HĐXX cho bị cáo được ăn cái Tết cuối cùng với gia đình, bạn bè, người thân, sau đó bị cáo chấp hành án phạt tù mà chưa biết bao giờ có thể ra được”- ông Thăng đề nghị.

Thẩm phán Trương Việt Toàn
Theo thẩm phán Toàn, nếu tại ngoại phải có điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ vào luật, không có điều kiện nào cho phép ông Thăng được tại ngoại.
Theo NG.Hưởng
(nld.com.vn)
- Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
- Giao Thủy: Thăm “nơi lưu giữ hồn quê Việt”
- Nam Trực: Ngỡ ngàng với cây duối hàng trăm năm tuổi mang thế ‘mâm xôi con gà’… trả tiền tỷ không bán
- Nhà thờ Giáo họ Long Cù – Nam Trực Nam Định
- Đặc sắc 2 di tích từ đường dòng họ ở Giao Thủy
- Chuyện về người con gái Thành Nam
- Cách làm Nông thôn mới hay, sáng tạo ở Hải Hậu

-
Nam Định: Phát hiện xe vi phạm, phạt “nguội” chủ xe
-
Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
-
Giang hồ Nam Định nổ súng truy sát ở bến xe Miền Đông
-
Huyện Ý Yên, Nam Định: Bờ sông Sắt đang bị lấn chiếm nghiêm trọng
-
Nam Định: Trộm lư hương 120 tuổi, đòi tiền chuộc 3 triệu đồng
-
Phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh được bảo vệ bằng súng “cực khủng”
-
Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
-
Phở Bò Nam Định
-
Làng nghề nấu rượu Kiên Lao Nam Định
-
Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
-
Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng
-
Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
-
Tự tin tham dự cuộc thi tiếng hát nhờ… khản tiếng
-
Phó Bí thư Nam Định: Đóng cửa Nhiệt điện than nếu gây hại môi trường
-
Nộm rau câu Nam Định
