Một xã ở Nam Định đã khai khống 28 tấn lợn chết do dịch tả lợn châu Phi để trục lợi ngân sách của nhà nước số tiền 486 triệu đồng.
Liên quan đến thông tin kê khống 28 tấn lợn chết do dịch tả lợn châu Phi để trục lợi gần 500 triệu đồng, ngày 25/10, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận và cho biết, Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc.
“Việc này xã Hải An cũng đã làm bản giải trình gửi lên huyện và cơ quan điều tra. Do các ban ngành của xã lập hồ sơ gửi lên huyện nên chúng tôi cũng tin tưởng tổng hợp lại. Chỉ đến khi có thông tin nghi vấn về việc khai khống số lợn chết của xã Hải An chúng tôi mới cho kiểm tra lại.
Trước hết chúng tôi mới chỉ khẳng định việc khai khống này là có và đã yêu cầu lãnh đạo xã trong quá trình làm việc với cơ quan công an phải cung cấp hồ sơ tài liệu đầy đủ”, đại diện UBND huyện Hải Hậu nói.
Theo vị đại diện này, qua sự việc của xã Hải An, huyện đã rà soát lại toàn bộ việc kê khai số lợn chết do dịch tả lợn châu Phi của các xã khác trong toàn huyện nhưng chưa phát hiện thêm xã nào.

Xã Hải An, nơi xảy ra việc kê khống heo chết do dịch tả heo châu Phi để trục lợi. Ảnh: NLĐ
Trước đó, theo hồ sơ, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã Hải An từ ngày 5/4 đến ngày 15/5 với 201 hộ có lợn bị tiêu hủy, tổng số lợn phải tiêu hủy là 1.698 con, trọng lượng 82.647 kg.
Ngày 17/6, UBND xã Hải An đã có tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng, bao gồm kinh phí hỗ trợ chủ hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy và kinh phí hỗ trợ công tác tiêu hủy.
Tuy nhiên, ngày 10/9, UBND huyện Hải Hậu nhận được thông tin phản ánh của người dân, có dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Hải An nên đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện ra nhiều sai phạm.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện trong số 201 bộ hồ sơ tiêu hủy lợn bệnh đợt 1 (từ 22/3 đế 30/5/2019) của 201 hộ dân, UBND xã Hải An đã làm sai lệch hồ sơ (khai tăng số lượng, trọng lượng và sai lệch chủng loại) của 146 hộ dân.
Tổng trọng lượng khai khống là 8 tấn lợn nái, 20 tấn lợn thịt và tiến hành hợp thức hóa các thủ tục để lấy tiền hỗ trợ của nhà nước.
Đến thời điểm hiện tại, nhà nước đã hỗ trợ 50% số tiền theo hồ sơ đề nghị của UBND xã Hải An là hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó số tiền kê khống là trên 486 triệu đồng.
- Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- Nữ công nhân “tận khổ” bên bến Đò Quan
- Biển Hải Hậu và những bãi biển đẹp ở miền Bắc thu hút du khách dịp hè
- Đền Trần một tuần trước lễ khai ấn
- Chỉ 100k, 9X Nam Định gợi ý mâm cơm cả tuần đuề huề, chồng phải bảo “vợ nấu ít thôi”
- Đền Giáp Ba Nam Trực Nam Định

-
Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
-
Nam Định: Đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
-
Giả người buôn hải sản để bán ma túy
-
Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
-
Đâm đuôi xe cùng chiều, nam thanh niên tử vong trên đường đi làm về
-
Tạm giữ hình sự đối tượng đập phá, hành hung chủ xe ô tô
-
Làng làm kèn Tây duy nhất cả nước tại Nam Định
-
Thái Bình, Nam Định bị phê bình về công tác phòng chống tham nhũng
-
Đường vào chợ Viềng tắc “kỷ lục” dài hàng km
-
Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
-
Nam Định: Tái diễn nạn in vé giả thu tiền trái phép ở đền Bảo Lộc
-
Nhóm lừa đảo tinh vi ở Nam Định gây xôn xao mạng
-
Nam Định: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản HS
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
