Sau hơn 2 tháng bùng phát dịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết,
Ông Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho hay: “Trước đây, khoa Truyền nhiễm chỉ có 30 giường bệnh, nhưng khi dịch bùng phát, bệnh nhân ồ ạt nhập viện, chúng tôi đã phải kê thêm hơn 50 giường bệnh nhưng vẫn không đủ nhu cầu. Bình quân mỗi ngày có 20 bệnh nhân nhập viện mới, bắt buộc một số người phải nằm ghép vào ngày cao điểm”. Cũng theo ông Hoà, cùng với kê thêm giường, bệnh viện đã điều động 2 bác sĩ, 6 điều dưỡng từ các khoa khác về khoa Truyền nhiễm hỗ trợ, tuy nhiên tình trạng quá tải vẫn diễn ra.
“Bệnh viện quá tải do dịch bùng phát, nhưng còn có nguyên nhân do tâm lý bệnh nhân cứ mắc bệnh là đến thẳng bệnh viện tỉnh, không qua bệnh viện tuyến đầu. Nhiều trường hợp bệnh nhân giấu bảo hiểm, thanh toán thẳng với bệnh viện vì sợ đưa bảo hiểm ra sẽ bị giữ lại ở tuyến huyện. Ngoài ra, các bệnh viện tuyến huyện cũng cứ có bệnh nhân sốt xuất huyết là cho chuyển lên tỉnh”, ông Hoà thông tin.
Đa số mắc bệnh ở ngoài tỉnh
Mặc dù ông Khương Thành Vinh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho rằng, tình hình dịch hiện nay vẫn nằm trong khu vực kiểm soát được, tuy nhiên, con số thống kê cho thấy dịch vẫn không ngừng gia tăng. Từ khi bùng phát dịch tháng 6 đến nay, toàn tỉnh Nam Định có tổng số 1.350 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đến nay, bình quân mỗi ngày có 30 – 60 người mắc bệnh mới. Đáng chú ý là chỉ trong nửa đầu tháng 8, số mắc bệnh là trên 800 người.
Lý giải về số người mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, ông Vinh cho biết do nhiều người mắc bệnh từ tỉnh ngoài rồi về Nam Định chữa trị, nên số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tại địa phương tăng cao. Cụ thể, trong tháng 6 và 7, trong tổng số 451 người mắc bệnh, có 80% ca mắc bệnh từ tỉnh ngoài. Trong tháng 8, có 56% là mắc bệnh từ tỉnh ngoài. “Tỉnh Nam Định đã chỉ đạo phải xác định việc dập dịch sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm của toàn tỉnh. Đến nay, cả chính quyền và người dân các địa phương đều ý thức vấn đề này và đang rất tích cực. Tuy nhiên, để giảm mạnh số bệnh nhân nhập viện, tránh quá tải thì phải đồng bộ cả nước. Nếu số bệnh nhân người Nam Định mắc bệnh ở tỉnh ngoài giảm mạnh và hết, thì tình trạng quá tải ở địa phương cũng sẽ chấm dứt”.
Về giải pháp trước mắt, ông Khương Thành Vinh cho biết, do sốt xuất huyết là một bệnh không lây trực tiếp nên Sở Y tế Nam Định đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh mở rộng thu dung bệnh nhân vào điều trị ở các khoa khác của bệnh viện chứ không chỉ ở khoa truyền nhiễm. Các bệnh viện không có khoa truyền nhiễm cũng tiếp nhận bệnh nhân để điều trị như tại Bệnh viện Nhi sẽ thu dung bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt, Sở Y tế Nam Định sẽ bổ sung nhân lực, trang bị để các bệnh viện tuyến huyện tự tin, đủ điều kiện giữ bệnh nhân điều trị tại chỗ, không cho chuyển lên tuyến trên.
Văn Đông
- Thông tin mới về vụ thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định
- Cực hy hữu: Nam bệnh nhân có 100 khối u trong bụng
- Nam Định “nín thở” chờ cơn bão số 3
- Nam Định, Thái Bình phòng chống bão từ xa
- ‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
- Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
- Video tổng hợp về cơn bão số 1
- Thành phố Nam Định chìm trong bóng tối sau bão
- Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định
- Linh thiêng Lễ khai Ấn đền Trần Nam Định 2017
- Tìm hiểu món bún chả Nam Định – Món ăn phục vụ người dân Thành Nam từ thế kỷ XIX đến nay.
- Trực Ninh: Nét độc đáo của cây cầu Mái Lá độc nhất vô nhị ở Việt Nam
- Bão số 3: Nam Định, Thái Bình khẩn trương phòng, chống bão
- Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt
- Nam Định: Quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa