"Biệt phủ" 1.700m2 toàn cây cảnh bạc tỷ của gia đình ở Nam Định

“Biệt phủ” 1.700m2 toàn cây cảnh bạc tỷ của gia đình ở Nam Định

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô kiến trúc với không gian mang đậm truyền thống đồng bằng Bắc Bộ, công trình còn được “phủ xanh” bởi hệ cây cảnh bạc tỷ, thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Tọa lạc tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, công trình nhà vườn của gia đình anh Lại Thế Hiển (SN 1994) thu hút sự chú ý bởi thiết kế ấn tượng và khuôn viên xanh mát, rộng lớn.

Công trình được khởi công xây dựng cách đây 7 năm. Không chỉ là chốn đi về nhiều kỷ niệm mà ngôi nhà còn thể hiện niềm mong ước mà gia chủ ấp ủ, nỗ lực phấn đấu từ lâu sau hơn một thập kỷ gắn bó với nghề thiết kế và thi công nhà gỗ.

Sau gần 4 năm, ngôi nhà vườn mới được hoàn thiện và chính thức đi vào sử dụng với tổng diện tích 1.700m2.

Công trình được thiết kế và lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà ở truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ, gồm một nhà 5 gian 4 mái, một nhà 5 gian 2 mái và 1 lầu vọng nguyệt.

Từ cổng vào đến nhà hay không gian bên trong đều mang đậm nét kiến trúc truyền thống, tái hiện lại khung cảnh làng quê quen thuộc, gần gũi đã in đậm trong ký ức của bao thế hệ người Việt.

Nhà 5 gian 4 mái được gia chủ lựa chọn sử dụng nội thất làm hoàn toàn bằng gỗ lim, từ bàn ghế đến bộ sập gụ,…

Còn nhà 5 gian 2 mái có thiết kế hiện đại hơn với phòng khách dùng phản nguyên khối và một số nội thất làm từ gỗ nhập khẩu có tuổi đời hàng nghìn năm.

Khuôn viên sân vườn rộng rãi, được “phủ xanh” bởi nhiều cây bóng mát. Ngoài ra, gia chủ còn bố trí nhiều cây kiểng, cây bonsai, vừa tạo cảnh quan đẹp mắt, vừa thỏa mãn niềm đam mê với thú chơi sang.

Đặc biệt, cây khế cổ hơn 300 năm tuổi là “bảo vật” được gia đình anh chăm chút kỳ công.

Lầu vọng nguyệt là nơi gia chủ thưởng trà, ngắm cảnh, tiếp đón các vị khách ghé thăm. Được thiết kế theo cảm hứng và ý tưởng riêng, đây cũng là nơi gia đình anh Hiển dành nhiều tâm huyết, sửa sang nhiều lần đến khi thực sự ưng ý.

Xung quanh là vườn cây xanh tốt và hồ cá Koi vài chục con, tạo khung cảnh “sơn thủy hữu tình” đầy thi vị. Để tô điểm không gian, gia chủ còn trồng hoa hồng cổ và thiết kế riêng một đồi tùng.

Bên cạnh đó trong vườn còn có hoa mẫu đơn rực rỡ quanh năm và hoa mộc hương nở mỗi tháng một lần, vừa hài hòa với phong cách kiến trúc cổ của công trình, vừa làm không gian sống thêm tràn ngập hương sắc./.

Tags:

TOP