Các cấp Công đoàn Nam Định cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động

Các cấp Công đoàn Nam Định cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể. Ảnh: V.H

Dự hội nghị có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định.

Năm 2020, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Nam Định được triển khai rộng khắp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tiếp tục được quan tâm, theo đó đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho 12.349 lượt công nhân, viên chức, lao động với tổng số tiền trên 5,7 tỉ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2019-2023, đến nay đã vận động được hơn 2,7 tỉ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 19 nhà với tổng trị giá 580 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Công tác kiểm tra, giám sát trong đó tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt được một số kết quả. Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp tham gia, chỉ đạo Công đoàn cấp dưới và phối hợp với chuyên môn cùng cấp giải quyết theo thẩm quyền 7 đơn. Kết quả, 1 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã được công ty mời trở lại làm việc, được chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp kèm theo lương theo quy định pháp luật; tập thể giáo viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định đã được chi trả tạm ứng 6 tháng tiền lương với số tiền 2,8 tỉ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn Nam Định đạt được trong năm 2020. Ông Phan Văn Anh đề nghị, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cần đẩy mạnh công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Theo đó, cần triển khai hợp tác nghiên cứu, khảo sát về lao động và quan hệ lao động nhằm nâng cao năng lực nhận biết và dự báo tình hình; đề xuất cảnh báo các phương án phòng ngừa, giải quyết các tranh chấp lao động; đặc biệt lưu ý xu hướng cắt giảm lao động trong một số ngành, đơn vị; tiếp tục phát huy hiệu quả đối thoại, thương lượng, xây dựng thoả ước lao động tập thể theo hướng phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, diễn biến và kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh; quan tâm sự tham gia của Công đoàn cấp trên trong hỗ trợ và trực tiếp thương lượng.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; đổi mới cách thức tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ông Phan Văn Anh cũng lưu ý, các cấp Công đoàn cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động, nhất là những công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công nhân bị bệnh hiểm nghèo…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; ông Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hộ đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể và Bằng khen cho 2 tập thể. Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc và Cờ thi đua chuyên đề cho 21 tập thể.

Tags:

TOP