Cảnh sát Môi trường Nam Định nổ súng, vây bắt 'cát tặc' trên sông Hồng

Cảnh sát Môi trường Nam Định nổ súng, vây bắt ‘cát tặc’ trên sông Hồng

Bị phát hiện, 3 tàu hút trộm cát trên sông Hồng nổ máy bỏ chạy khiến cảnh sát Môi trường Nam Định phải nổ súng chỉ thiên để khống chế, vây bắt.

3 tàu hút trộm cát bị tạm giữ. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công ty CP quản lý đường sông số 5 vừa phát hiện, bắt quả tang 3 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng tại khu vực bến đò số 6 thuộc địa phận xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường.

Nguồn tin trên báo Đại Đoàn Kết cho biết: “Phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, 3 tàu đã nổ máy bỏ chạy. Lực lượng PC05 đã phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo, áp sát, khống chế, buộc các đối tượng phải dừng tàu…”.

Ba phương tiện bị bắt quả tang gồm các tàu: NĐ68, trọng tải 300 tấn, do ông Đoàn Văn Ái (34 tuổi, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường) là chủ tàu; VIR-16040270, trọng tải 390 tấn, do ông Nguyễn Văn Lương (22 tuổi, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường) và một tàu không có biển kiểm soát, trọng tải khoảng 300 tấn, do ông Nguyễn Công Mạnh (34 tuổi, trú tại xã Xuân Hồng) là chủ tàu.

Được biết, tổng khối lượng cát các tàu này đã khai thác trái phép đến thời điểm bị bắt quả tang khoảng 135 m³. Khi bị kiểm tra, các chủ tàu đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, vi phạm Điều 44, Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản hành vi vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện; đang phối hợp cùng Trung tâm Ứng dụng dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh thẩm định khối lượng cát thực tế các phương tiện trên đã khai thác trái phép, làm căn cứ xử lý theo pháp luật.

Tags:

TOP