Chặn xe cướp tài sản của người phụ nữ bán hoa quả

Chặn xe cướp tài sản của người phụ nữ bán hoa quả

Ngày 18/01, TAND Thị xã Hồng Lĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Duy Thường (SN 1998, trú xã Hưng Đông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng đồng bọn về tội cướp tài sản.

Cùng bị xét xử với Thường còn có các bị cáo Nguyễn Chí Tú (SN 1995), Nguyễn Vũ Linh (SN 1996), Phan Văn Cao (SN 1998), Quản Đình Long (SN 2000), Nguyễn Vũ Linh (SN 1996) và Trương Văn Hùng (SN 1996), các bị cáo đều trú tại tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 05/6/2017, sau khi chơi game tại 1 quán Internet ở thành phố Vinh ( Nghệ An), Thường rủ cả bọn đi “kiếm tiền”, do trước đó đã thực hiện trót lọt mấy vụ cướp giật, nên cả bọn hiểu và đồng ý. Tiếp đó, cả nhóm sử dụng xe máy theo Quốc lộ 1A đi vào TP Hà Tĩnh tìm “con mồi”.

Các bị cáo tại phiên xử.

Khi đi đến địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cả bọn phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1973, trú tại thôn Liên Minh, xã Thường Nga, huyện Can Lộc) đi xe máy chở hoa quả có đeo túi xách bên người. Thấy vậy Thường nói với cả nhóm bám theo.

Đến khoảng 3h15’ ngày 06/6/2017, khi đến địa phận thị xã Hồng Lĩnh, Thường điều khiển xe áp sát xe chị Thanh để Cao giật túi xách nhưng bất thành. Do chiếc túi xách chị Thanh đeo quá chặt nên cả bọn xuống chặn xe uy hiếp rồi cướp chiếc túi đi trước sự sợ hại của nạn nhân (bên trong túi có 1.300.000 đồng, 01 ĐTDĐ và 01 số giấy tờ tùy thân khác).

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy, các bị cáo đều có nhân thân xấu, 5/6 bị cáo (trừ bị cáo Hùng) đều đang bị cơ quan Công an Thành phố Vinh; Công an thị xã Cửa lò (Nghệ An) khởi tố để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản… nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe và giáo dục.

Sau khi căn cứ vào tính chất phạm tội, vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lê Duy Thường 4 năm 6 tháng tù giam, Phan Văn Cao 4 năm tù giam, Nguyễn Chí Tú 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Vũ Linh 3 năm tù giam, Quản Đình Long và Trương Văn Hùng đều 15 tháng tù giam về tội cướp tài sản.

BÁ MẠNH, THEO CÔNG LÝ


TOP