CLB NAM ĐỊNH THI ĐẤU VÌ NGƯỜI HÂM MỘ

CLB NAM ĐỊNH THI ĐẤU VÌ NGƯỜI HÂM MỘ

Trở lại V-Leage sau 8 năm chờ đợi, Câu lạc bộ bóng đá Nam Định đang khiến cổ động viên xứ Thành Nam sống trong những ngày tháng hạnh phúc. Khán đài luôn ngập tràn sắc đỏ vàng khi đội bóng Nam Định thi đấu. Sau 4 vòng đấu với lối chơi đẹp mắt nhưng chỉ có được 1 điểm, đã đến lúc thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ giành tặng người hâm mộ những chiến thắng để củng cố niềm tin và giữ chân khán giả đến sân.

Bóng đá Nam Định sau 8 năm vắng bóng tại giải đấu cao nhất Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Mùa giải Nuti Cafe V-Leage 2018 đón chào sự trở lại của đội bóng Thành Nam, CLB có truyền thống của bóng đá Việt Nam và khán đài V-Leage sẽ thực sự sôi động với phong cách cổ vũ chuyên nghiệp, tinh thần máu lửa của cổ động viên Nam Định.

Ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải, với 22.000 cổ động viên, “chảo lửa” Thiên Trường đã lập kỉ lục khi có lượng khán giả đến sân đông nhất tại vòng 1 V-Leage.

(“Chảo lửa Thiên Trường” phủ kín bởi người hâm mộ ngày khai màn V-Leage) (Ảnh: VPF)

Ngay sau đó, để phát triển phong trào bóng đá và ủng hộ đội bóng của những người sống xa quê hương, ngày 15/03/2018 tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Lễ ra mắt “Hội cổ động viên Bóng đá Nam Định tại phía Nam”.

(Lễ ra mắt hội cổ động viên bóng đá Nam Định tại phía Nam) (Ảnh: Anh Dũng)

Trong hai trận đấu làm khách trên sân Gò Đậu (Bình Dương) và sân Pleiku (Hoàng Anh Gia Lai) cổ động viên Nam Định đã khiến khán đài của đối thủ trở thành sân khấu của riêng họ.

(Khoảng 1000 CĐV Nam Định đã đến sân Gò Đậu để cổ vũ cho đội nhà) (Ảnh: Lê Thành)

Và trong trận tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường tại vòng 3, đã không còn một chỗ trống trên khán đài và tạo nên một cơn sốt vé chưa từng có.

Người hâm mộ Nam Định luôn như vậy, tình yêu với trái bóng đã tồn tại trong tim của họ, và đó là thứ tài sản vô giá của CLB.

Cho dù cổ động ở sân nhà hay trên sân khách, họ luôn tạo ra không khí cuồng nhiệt, sôi động làm cho nhiều Câu lạc bộ phải thèm muốn. Với quan niệm rất đơn giản, chỉ cần đội nhà thi đấu đẹp mắt, cống hiến hết mình thì họ sẽ đến sân cổ vũ nhiệt tình và ủng hộ hết sức.

(Cổ động viên Nam Định có phong cách cổ vũ riêng – hát Cô Đôi Thượng Ngàn) (Ảnh: Zing.vn)

Khởi đầu mùa giải với 1 trận hoà và 3 trận thua liên tiếp, có lẽ giờ đây các cổ động viên Nam Định mong chờ chiến thắng từ thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hơn ai hết. Một chiến thắng để củng cố niềm tin nơi người hâm mộ và quan trọng hơn là tạo ưu thế trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Với lối chơi đẹp mắt, tinh thần thi đấu hết mình điều đó chưa đủ khi kết quả cuối cùng vẫn là một trận hòa hoặc thua. Khó khăn lớn nhất của đội bóng hiện tại là kinh nghiệm chinh chiến tại giải bóng đá cao nhất quốc nội khi phần lớn các cầu thủ chưa có cơ hội thi đấu đỉnh cao, cọ sát với những đội bóng lớn.

Cuối tuần này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ thi đấu với CLB TP.Hồ Chí Minh trên sân nhà Thiên Trường trong khuôn khổ vòng 5 giải bóng đá Nuti Café V-Leage 1. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ Nam Định sốc lại tinh thần và kiếm trọn 3 điểm cho dù CLB đang trong thời kì khó khăn nhất.

(CLB Nam Định luôn giữ được tinh thần thi đấu đoàn kết và máu lửa) (Ảnh: Lê Thành)

Có một điều không thay đổi, “chảo lửa Thiên Trường” vẫn sẽ là một điểm nóng của V-Leage 2018 nếu các cầu thủ thi đấu máu lửa và tinh thần đoàn kết. Chừng nào khán giả còn đến sân cổ động, các cầu thủ còn thi đấu nhiệt huyết thì hi vọng trụ hạng vẫn tươi sáng với bóng đá Nam Định.

Ngô Tuyền


TOP