Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào vòng loại 3 World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào vòng loại 3 World Cup 2022

Việc Qatar đánh bại Bangladesh với tỷ số đậm giúp tuyển Việt Nam có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Trong trận đấu tại bảng E vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Qatar đã xuất sắc vượt qua Bangladesh với tỉ số 5-0, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Oman 4 điểm, đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, đội xếp thứ 3 – Afghanistan mới có 4 điểm (5 trận).

Qatar sẽ còn 2 trận chưa đá trong khi Oman, Afghanistan còn 3 trận. Dẫu vậy, với 16 điểm đang có, Qatar sẽ giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng hoặc top các đội nhì bảng có thành tích cao nhất. Điều này giúp đoàn quân áo đỏ tăng cơ hội vào vòng loại cuối cùng. Bởi Qatar là chủ nhà World Cup 2022 nên mặc định có 1 suất dự giải.

Theo quy định, 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba.Qatar đã lấy vé nên đội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào vòng loại 3 World Cup

Điều này sẽ mở thêm cơ hội cho Việt Nam trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang Seo đứng nhì bảng G.Nếu tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G, thầy trò ông Park mặc định đi tiếp mà không cần tới lợi thế vừa nêu.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ được khởi động lại bằng lượt trận thứ 7 diễn ra ngày 25/03/2021. Lượt trận thứ 8 diễn ra vào ngày 30/3/2021, lượt 9 diễn ra ngày 07/06/2021 và lượt trận cuối thi đấu ngày 15/06/2021. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ được nghỉ ở lượt đấu thứ 7. Sau đó, đội bóng áo đỏ sẽ hành quân đến Bukit Jalil để làm khách của ĐT Malaysia vào ngày 30/03.

Lượt trận thứ 9, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội cuối bảng Indonesia vào ngày 07/06. Ở trận đấu cuối cùng, Quang Hải và các đồng đội di chuyển sang Trung Đông để chạm trán đội chủ nhà UAE ngày 15/06.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm cùng thành tích bất bại. Xếp ngay sau thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Với điểm số hiện tại, đội bóng áo đỏ chỉ cần giành thêm được 6 điểm trong 3 lượt trận cuối là chính thức góp mặt ở vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Tags:

TOP