Đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2018 ở miền Bắc khi nào kết thúc?

Đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2018 ở miền Bắc khi nào kết thúc?

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2018 do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây.

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2018.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng thứ 2 từ đầu năm 2018 sau đợt nắng nóng kéo dài 2 ngày 7-8/5 vừa qua.

Hôm qua (16/5), nắng nóng diện rộng đã xảy ra trên khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao hơn như Hòa Bình 38 độ, Mường La (Sơn La) 36.7 độ, Phù Yên (Sơn La) 36.5 độ.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua phổ biến 35-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Con Cuông (Nghệ An) 39 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.8 độ…

Dự báo, hôm nay (17/5) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ và ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Do khu vực này có mức độ bê tông hóa cao nên nền nhiệt độ ngoài trời có thể tăng từ 2-5 độ so với dự báo.

TS Hoàng Phúc Lâm – Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia) cho hay, dự kiến đợt nắng nóng diện rộng này sẽ giảm nhiệt từ ngày 20/5 ở Bắc Bộ và từ ngày 21/5 ở Trung Bộ.

“Nắng nóng có thể kết thúc khi một đợt không khí mát từ phía Bắc ảnh hưởng tới nước ta gây mưa rào và dông trong nửa đầu tuần sau, khoảng từ 23 đến 24/5”, ông Lâm cho hay.

TS Lâm khuyến cáo, thời gian nắng nóng thường tập trung vào buổi chiều. Đợt nắng nóng dự báo sẽ kéo dài, kéo theo hệ lụy có thể xuất hiện bệnh dịch. Do vậy, để phòng tránh, người dân cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể, nhất là nước.

Đối với các em nhỏ, cần lưu ý cho con em hạn chế chơi ngoài nắng, đảm bảo cung cấp các chất dinh dưỡng để các em phòng tránh được bệnh dịch.

Theo Triệu Quang (Dân Việt)


TOP