Hiệu quả khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Hiệu quả khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Đến ngày 3-6, sau 21 ngày, Nam Định không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện Trực Ninh, Ý Yên, Giao Thủy đã ban hành Quyết định về việc kết thúc khoanh vùng cách ly y tế khu vực: xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) từ 0h00 ngày 28-5-2021; xóm 2, xã Giao Hải (Giao Thủy) từ 17h ngày 3-6-2021; Khu vực dân cư thôn Trung Cường, xã Yên Cường và khu vực dân cư phía Tây cầu Cống, xã Yên Thắng (Ý Yên) từ 0h00 ngày 4-6-2021. Như vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các cấp, các ngành đã chủ động, bình tĩnh, sáng tạo, quyết liệt, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đến nay các vùng có dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Giao Thủy công bố Quyết định về việc kết thúc khoanh vùng cách ly y tế khu vực: Xóm 2, xã Giao Hải (Giao Thủy) từ 17h ngày 3-6-2021.

Đồng chí Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Giao Hải (Giao Thủy) cho biết: Ngay sau khi có thông báo về ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 (BN 3756) tại xóm 2 có liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã Giao Hải đã chỉ đạo các lực lượng, tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện lập 5 chốt kiểm soát, khoanh vùng địa bàn xóm 2 nơi BN 3756 sinh sống. Chỉ đạo lực lượng Công an xã cùng với Trạm Y tế thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp diện F1, F2 có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Thành lập các Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng tại 18 xóm trong xã với 125 thành viên khẩn trương đi vào hoạt động. Cùng với đó, xã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong khu phong tỏa, các biện pháp giãn cách trên địa bàn toàn xã, các khuyến cáo của Bộ Y tế và yêu cầu khai báo y tế trung thực đối với người đi từ vùng dịch về địa phương để nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Đến ngày 3-6-2021, trên địa bàn xã đã hoàn thành đưa đi cách ly tập trung 4 trường hợp F1; 24 trường hợp F2; kết quả xét nghiệm lần 4 toàn bộ 101 hộ dân xóm 2 (267 nhân khẩu) kết quả đều âm tính.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Huyện ủy, UBND huyện Giao Thủy đã, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị của huyện triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhất là từ thời điểm ngày 13-5 khi trên địa bàn huyện xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại xóm 2, xã Giao Hải. Toàn huyện đã thành lập 694 Tổ phản ứng nhanh và Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng với 2.039 thành viên. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư y tế, thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn (6 lần/ngày); tuyên truyền lưu động (từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày). Kích hoạt 3 khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện, Trường Cao đẳng nghề thị trấn Quất Lâm và Vườn Quốc gia Xuân Thủy. 4 tổ công tác của UBND huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19; trong đó, đã xử phạt 16 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền 32 triệu đồng; xử lý 1 đối tượng, phạt 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin không đúng sự thật về phòng, chống dịch. Trên địa bàn huyện có 633 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó có 1 bệnh nhân F0, 33 trường hợp F1, 270 trường hợp F2; 275 trường hợp F3. Huyện đã tổ chức tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho 1.112 người đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Giao Thủy công bố Quyết định về việc kết thúc khoanh vùng cách ly y tế khu vực: Xóm 2, xã Giao Hải (Giao Thủy) từ 17h ngày 3-6-2021.

Tại huyện Ý Yên, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: ngày 13 và 15-5-2021, huyện Ý Yên ghi nhận 02 trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Trung Cường, xã Yên Cường (BN 3755 và 3887) liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (TP Hà Nội). Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương, quyết liệt đồng bộ, toàn diện công tác phòng chống dịch, từ việc truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân; phân loại áp dụng cách ly, khử khuẩn môi trường đến việc thiết lập các vùng giãn cách hợp lý đảm bảo yêu cầu chống dịch, kích hoạt vận hành đưa vào hoạt động 5 khu cách ly tập trung, với sức chứa 500 người. UBND huyện chỉ đạo lực lượng y tế, quân sự đảm bảo tốt công tác hậu cần; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình huống lây nhiễm chéo. Hệ thống phòng chống dịch từ huyện tới cơ sở thôn xóm vận hành nhịp nhàng, quyết liệt, quán triệt quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình dịch, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, dịch từng bước được kiểm soát tại địa bàn và vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngày 3-6-2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên ra Quyết định số 5861 về kết thúc vùng cách ly y tế khu vực dân cư thôn Trung Cường, xã Yên Cường và khu vực dân cư phía Tây cầu Cống, xã Yên Thắng (Ý Yên) từ 0h00 ngày 4-6-2021.

Huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch bệnh

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ngày 26-5-2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nêu rõ: Hiệu quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 góp phần tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời duy trì phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới; UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Không được chủ quan, lơ là, song phải bình tĩnh ứng phó với các diễn biến của dịch với cách làm chủ động, sáng tạo, khoa học.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/5/2021, Thông báo số 73/TB- UBND ngày 10/5/2021, Thông báo số 77/TB-UBND ngày 14/5/2021, Thông báo số 80/TB-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh. Trên cơ sở kết quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua tại các địa phương có các trường hợp dương tính với COVID-19; Ngành Y tế, các Sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bất cập để cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản phòng, chống dịch; chủ động, bản lĩnh, sáng tạo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh, không lúng túng, hoang mang nếu có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả những trường hợp nhập cảnh; những người đang trong vùng có dịch; những người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch hoặc đi từ vùng có dịch trở về; người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng nhiều lao động; những người đến cơ sở khám, chữa bệnh; những người đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe khách theo tuyến đường dài. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực. các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, thường xuyên cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhất là qua hệ thống loa tuyền thanh của xã, phường, thị trấn và đội thông tin lưu động về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp về phòng, chống dịch để nhân dân không hoang mang, lo sợ, tuyệt đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Nhân dân xóm 2, xã Giao Hải (Giao Thủy) vui mừng sau 21 ngày, kết thúc cách ly.

Hiện nay hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, tính ta đã phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của daan tộc, chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập; công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ trên tinh thần tự nguyện cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này./.

Tags:

TOP