Hỏa hoạn thiêu rụi 1 ki ốt ở Nam Định

Hỏa hoạn thiêu rụi 1 ki ốt ở Nam Định

Sau vụ hoả hoạn nghiêm trọng rạng sáng 22.4 ở xã Yên Tiến (huyện Ý Yên, Nam Định) khiến 3 mẹ con tử vong, đêm cùng ngày lại xảy ra vụ cháy thiêu rụi 1 ki ốt hàng hoá ở thành phố Nam Định.

Công an tỉnh Nam Định phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Đám cháy xảy ra ở dãy ki ốt trên đường Trần Phú, thành phố Nam Định.

Anh Nguyễn Việt Anh (34 tuổi, trú tại xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định) cho biết, lúc 23 giờ 30 phút ngày 22.4, khi đi đến cuối đường Trần Phú đã thấy lửa cháy sáng rực tại ki ốt có địa chỉ 7/60 bên đường Trần Phú nên cấp báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa đến dập lửa.

Lúc hơn 11 giờ đêm, ngọn lủa bốc cao vượt mái ki ốt

Theo một nhân chứng khác là ông Nguyễn Văn Thương, bảo vệ của Công ty CP Dệt may Nam Định, ki ốt bị cháy bán toàn túi xách phụ nữ nên lửa cháy rất lớn.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nam Định tổ chức dập lửa trong đêm

Lúc 23 giờ 40, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Nam Định điều 2 xe cứu hỏa và gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức phun nước dập lửa, cắt mái nối giữa ki ốt này với ki ốt liền kề là cơ sở quảng cáo Đức Huy, đồng thời, sơ tán hàng hoá ở toàn dãy ki ốt để ngăn ngọn lửa lan rộng.

Đám cháy thiêu rụi hàng hoá, tài sản trong ki ốt

Đến gần 1 giờ sáng nay, 23.4, ngọn lửa mới hoàn toàn bị dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa và tài sản trong ki ốt đã bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu cho biết, chủ ki ốt bị cháy là chị Trần Thị Nhàn. Tại thời điểm vụ cháy xảy ra, chị Nhàn đã khoá cửa ki ốt về nhà.

Ước tính sơ bộ thiệt hại chỉ riêng về hàng hoá trong ki ốt đã lên đến vài trăm triệu đồng. Lúc 10 giờ giờ sáng nay, 23.4, Công an tỉnh Nam Định vẫn phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo (thanhnien.vn)


TOP