Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sáng 2-4, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp để xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định tới dự.

Đồng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm và nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua các Tờ trình: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Quang Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy do nhận công tác khác. Đồng thời giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Như, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Trần Huy Thành, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận, thống nhất các nội dung tờ trình và tiến hành biểu quyết, bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố. Kết quả 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết, nhất trí cho thôi chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Thị Oanh; nhất trí, cho thôi chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Quang Khoa. Đồng thời tín nhiệm bầu các đồng chí: Nguyễn Thị Như, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Trần Huy Thành, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố vào chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc kiện toàn bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Tags:

TOP