Kiều thỉnh Tứ vị Thánh bà – Nghi lễ đặc biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Kiều thỉnh Tứ vị Thánh bà – Nghi lễ đặc biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Tháng 3 lễ hội Phủ Dầy
Thánh Bà tứ phủ về đây ngự đồng
Khắp hoà nam bắc tây đông
Hoằng dương Đạo Mẫu, non sông vững bền

Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai (là các vị nữ thần) và chư vị Tiên Thánh trắc giáng dương đồng được chính thức diễn ra trong hai ngày: 20, 21 tháng 3 (âm lịch), tức ngày 5, 6 tháng 5 năm 2018 tại Phủ chính Tiên Hương – Phủ Dầy do Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội,

Câu lạc bộ Bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu (thuộc Hội) phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện Vụ Bản, Ủy ban nhân dân xã Kim Thái và Phủ chính Tiên Hương – Phủ Dầy tỉnh Nam Định đồng tổ chức.

Đến tham dự Đại lễ có Đại sứ Phạm Sanh Châu – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO.

Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ông Dương Văn Khá – Chánh văn phòng Ban tôn giáo Chính phủ và đại diện Sở văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản, xã Kim Thái, các nhà khoa học, các Thủ nhang, Đồng đền và quý chư tôn thiền đức, thanh đồng, đạo quan cùng hàng ngàn quý khách thập phương.

Tại lễ khai mạc, Ông Trần Quang Dũng – Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ phát biểu

“Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, từ thư tịch cho đến huyền tích, đấng nữ lưu được tôn vinh ở hàng “tứ bất tử” duy chỉ có một vị, hành trạng “tam thế luân hồi” cũng vẫn chỉ có một vị ấy, ngài là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh – thần chủ của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Kể từ buổi đầu giáng thế, đến nay ngót 600 năm, linh ứng vô cùng; Đức Thánh Mẫu thực là khuôn vàng, thước ngọc, tài sắc vẹn toàn; hiếu nghĩa, trung trinh, nhân từ, quả cảm; giáo hóa chúng nhân, đề cao luân lý; bênh người hèn yếu, trị kẻ cường quyền; trừ nội loạn, chống ngoại xâm…; trải các đời vua, sắc phong bao mỹ tự; mọi miền đất nước, nơi nơi nhang khói phụng thờ; đáng bậc “Mẫu nghi thiên hạ”.

Cung thờ Vân hương Tam vị thánh Mẫu

Trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi lễ hầu Thánh là nghi lễ đặc trưng, tiêu biểu; cổ truyền không có việc mở khăn hầu các Đức Thánh Mẫu, vì các ngài ở ngôi vị “tối tú, tối linh” sẽ “tùy cơ phó cảm”; bởi vậy các thanh đồng chỉ mở khăn hầu từ hàng Quan lớn, Thánh Bà, Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu.

Khi lập đại đàn vào những dịp đặc biệt quan trọng sẽ đồng thỉnh Ngũ vị Tôn Quan, Tứ phủ Thánh Bà “đồng lai, hợp tọa” – cùng giáng một lúc, để các ngài vận thần thông quảng lực, khâm thừa mệnh lệnh của Thánh Mẫu, thay quyền bốn phủ trợ giúp nhân gian.

Kế thừa truyền thống của cha ông, người Việt Nam qua bao thế hệ tiếp nối, trân trọng, giữ gìn những nét đặc sắc trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, với rất nhiều nghi lễ phong phú, sinh động, phép tắc tôn nghiêm.

Truyền thống ấy, đã hội đủ điều kiện để UNESCO vinh danh thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự tôn vinh ấy là vinh dự, tự hào nhưng cũng gắn liền với trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị “chân – thiện – mỹ” của tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng trong đời sống đương đại.

Với mong muốn hoàng dương tín ngưỡng các vị đồng đền, thủ nhang phỏng theo cổ lệ, đã phục hồi Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai (là các vị nữ thần) và chư vị Tiên Thánh trắc giáng dương đồng.

Đại lễ được diễn ra đúng tròn một năm tỉnh Nam Định thay mặt cả nước đón bằng công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Ông Trần Quang Dũng – Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ phát biểu khai mạc

Trong 2 ngày BTC đã tiến hành các nghi lễ truyền thống: Phát tấu nghi, cúng Phật đại khoa, cúng Thánh, dẫn trần lục cúng, tế Thánh, Đàn Dược Sư đại hội, Đàn mông sơn chẩn tế, phóng đăng.

Và sáng sớm ngày 21/3 (ÂL) đã tiếp tục các khoa nghi: cúng Tứ phủ hội đồng, cúng Trần triều, khao thỉnh Sơn trang, bái tiến Thiên quan, khao tiến chư vị tiền hưng công, hậu khai sáng và các vị cố đồng đền, thủ nhang bản Phủ. Tiếp sau nghi thức khai mạc sẽ là lễ rước các đồng đền, thủ nhang loan giá phụng hành.

Các Đại biểu đến tham dự

Khai mạc Đại lễ

Đàn mông sơn chẩn tế

Hành lễ

Dẫn lục cúng

Cụ Trần Thị Duyên – Đồng đền Phủ chính Tiên Hương hầu giá Quan lớn Đệ nhất

Đồng đền Lưu Ngọc Đức – Trụ trì Lảnh Giang vọng từ hầu giá Thánh bà Đệ nhất

Đồng đền Nguyễn Tất Kim Hùng – Trụ trì Nguyên Khiết linh từ hầu giá Thánh bà Đệ nhị

Thủ nhang Lê Bá Linh – Nguyên Khiết linh từ hầu giá Thánh bà Đệ tam

Đồng đền Trần Văn Hải – Trụ trì Bát Hải vọng từ hầu giá Thánh bà Đệ tứ khâm sai

Ngọc Diệp, Ảnh: Long Hưng
(thethaovietnam.vn)


TOP