Nam Định: 6/7 lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tái cử

Nam Định: 6/7 lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tái cử

Chiều nay, 25/6, HĐND tỉnh Nam Định khóa mới tổ chức họp kỳ thứ nhất. Một trong những nội dung chính của kỳ họp là bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số chức danh khác theo thẩm quyền.

Trước đó, hôm 23/5, cử tri tỉnh Nam Định đã bầu ra 61 đại biểu đại diện cho mình tại HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Nam Định đã bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa trước tiếp tục giữ chức danh này trong khóa mới; ông Nguyễn Phùng Hoan, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa trước tiếp tục giữ chức danh này trong khóa mới; ông Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới.

Cùng với đó, HĐND tỉnh đã bầu trưởng, phó 3 Ban của HĐND tỉnh (Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa-Xã hội, Pháp chế)

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc (thứ 3 từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị (thứ 3 từ phải qua) chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh Nam Định vừa được bầu.

Ở khối UBND, các đại biểu đã bầu ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa trước tiếp tục giữ chức danh này trong khóa mới.

Các ông, bà Trần Anh Dũng, Thường vụ Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên cùng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa trước tiếp tục giữ chức danh này trong khóa mới, trong đó ông Trần Anh Dũng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng đã bầu 16 Giám đốc Sở, trưởng ngành trực thuộc UBND tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu 20 người làm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh chúc mừng các lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh Nam Định vừa được bầu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh 53 tuổi, quê xã Trực Nội, huyện Trực Ninh (Nam Định); có bằng đại học chuyên ngành Luật, có nhiều năm công tác trong ngành thanh tra.

Tháng 7/2016, khi đang là Chánh Thanh tra tỉnh, ông Chỉnh được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND TP Nam Định; sau đó ông được luân chuyển về làm Bí thư huyện ủy Nam Trực.

Tiếp đó, ông Lê Quốc Chỉnh được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức cuối tháng 9/2020, ông Lê Quốc Chỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đến ngày 8/12/2020, ông Lê Quốc Chỉnh được HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh và hôm nay, 25/6, được HĐND tỉnh khóa 19 tái cử chức danh Chủ tịch.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan 56 tuổi, quê xã Yên Phong, huyện Ý Yên (Nam Định), có bằng đại học bảo vệ thực vật, Thạc sĩ trồng trọt.

Ông Hoan trưởng thành từ ngành nông nghiệp địa phương; từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc Sở NN và PTNT, Giám đốc Sở NN và PTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long 52 tuổi, quê xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy (Nam Định), có bằng đại học đo lường-điều khiển, Thạc sĩ chính sách khoa học và công nghệ; từng lần lượt kinh qua các vị trí Phó Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị 56 tuổi, quê xã Nam Hồng, huyện Nam Trực (Nam Định); có bằng Thạc sĩ Kinh tế, trưởng thành từ ngành Tài chính, từng lần lượt kinh qua các vị trí Phó giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 19, ông Phạm Đình Nghị được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, liền sau đó được HĐND tỉnh khóa 18 bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tổ chức cuối tháng 9/2020, ông Phạm Đình Nghị được tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và hôm nay, 25/6, được HĐND tỉnh khóa 19 tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng 47 tuổi, quê xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (Nam Định), có bằng Đại học Kinh tế hành chính, Thạc sĩ quản lý hành chính công, từng lần lượt kinh qua các vị trí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vụ Bản, Trưởng Ban Nội Chính, Giám đốc Sở Kế hoach-Đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài 55 tuổi, quê xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc (Nam Định), có bằng Đại học Kinh tế lao động, Tiến sĩ Kinh tế, từng lần lượt kinh qua các vị trí Phó Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc, Giám đốc Sở Công Thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh 45 tuổi, quê xã Yên Hưng, huyện Ý Yên (Nam Định), từng lần lượt kinh qua các vị trí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng, Giám đốc Sở Công thương.

Tags:

TOP