Nam Định: Điều tra, truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man lái, phụ xe khách

Nam Định: Điều tra, truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man lái, phụ xe khách

Đang trên đường chở khách từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Thanh Hoá, khi di chuyển đến địa phận TP.Nam Định, anh Nguyễn Minh C. (lái xe tuyến Thanh Hoá – Móng Cái) bất ngờ bị 4 đối tượng của nhà xe Quang Mười chặn đường đánh, hành hung dã man.

Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc lái xe khách Nguyễn Minh C. (SN 1973, quê Thanh Hoá, lái xe khách giường nằm tuyến Thanh Hoá – Móng Cái) bị một nhóm đối tượng chặn đường đánh đập dã man xảy ra vào ngày 23/10, tại quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Lộc Hạ, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, anh C. vẫn chưa hết sợ hãi kể lại, vào tối ngày 22/10, anh nhận được một hợp đồng chở một nhóm khách ở Cát Bà về Thanh Hoá.

Nên sáng 23/10, anh C. lái xe khách của mình mang BKS 36B 024.xx từ Móng Cái sang Cát Bà để đón khách như đã hợp đồng trước đó…

Trên đường đi về Thanh Hoá, khi đi đến địa phận thôn Đệ Tứ, xã Lộc Hạ, TP.Nam Định thì anh cho xe vào cây xăng để đổ dầu.

Lúc đó là hơn 12h, bất ngờ có một xe khách của nhà xe Quang Mười mang BKS 14A-1035 lao từ phía sau lên chặn đầu xe anh C..

Sau đó, từ trên xe Quang Mười có 2 đối tượng nam giới bước xuống bất ngờ lao đến đánh anh Vương Văn D. (phụ xe khách của anh C.).

Chưa dừng lại ở đó, một đối tượng nhảy lên xe chửi bới và dùng phích nước (loại phích inox 1 lít) đập liên tục vào đầu anh C..

Lúc này, anh C. lên tiếng xin đối tượng này không đánh nữa, nhưng đối tượng này không dừng lại và lôi anh C. xuống đường tiếp tục hành hung, đá liên tiếp vào đầu, mặt. Khi anh C. bỏ chạy, hai đối tượng tiếp tục đuổi theo đánh khiến anh C. chảy nhiều máu.

Một số hành khách trên xe chạy xuống can ngăn thì bị 2 đối tượng này dùng hung khí quay lại đe doạ tấn công, rồi bỏ đi.

Sự việc tưởng chừng đã kết thúc, nhưng một lúc sau, 2 đối tượng khác mang theo hung khí (côn ba khúc) chặn đường và bắt anh C. lên xe máy đi với chúng. Trong quá trình bị bắt, anh C. tìm cách chạy trốn thì bị 2 đối tượng đánh ngất tại chỗ.

Ngay sau đó, anh C. được mọi người đưa vào bệnh viện tỉnh Nam Định cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an.

Tại bệnh viện tỉnh Nam Định, anh C. nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn liên tục, tay trái, mặt và vùng đầu xưng phù. Sau đó, anh C. được chỉ định đưa xuống bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị.

Anh C. được chẩn đoán, gãy 3 sương ngón tay 3-4-5 của bàn tay trái, trong đó xương ngón tay số 3 vỡ vụn phức tạp phải tiến hành mổ gấp, còn xương 2 ngón tay 4-5 phải đóng đinh cố định.

Anh C. đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện 108.

Theo tìm hiểu của PV, cho đến thời điểm hiện tại sức khoẻ của anh C. chưa ổn định, vẫn đau đầu, buồn nôn.

Hiện, sự việc đang được Công an TP.Nam Định khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo (người đưa tin)


TOP