Bệnh viện E vừa tiếp nhận một bệnh nhân ở Giao Thủy (Nam Định) đi khám vì đau thượng vị 5 ngày. Theo như bệnh nhân mô tả, nghe nói ăn chuối hột có thể chữa bệnh sỏi thận nên bệnh nhân đã ăn 3 quả chuối chưa chín. Sau đó, bệnh nhân thấy xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng thượng vị bên trái, buồn nôn và nôn ra ít thức ăn có lẫn máu đen.

Bác sĩ Vũ Hồng Anh (phải) thăm khám cho bệnh nhân
Bệnh nhân đã đi khám tại bệnh viện địa phương và uống thuốc theo đơn viêm đại tràng. Tuy nhiên, cơn đau không giảm mà còn tăng lên, xuất hiện những cơn đau quặn, đầy bụng, không muốn ăn, không tiêu, nôn ra nhiều dịch màu xanh đen.
Gia đình đưa người bệnh đến Bệnh viện E cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định cho người bệnh nội soi thực quản dạ dày. Kết quả nội soi, bệnh nhân bị loét thực quản do trào ngược nhiều, hang vị – bờ cong nhỏ có nhiều ổ loét to nhỏ không đều, đáy ổ loét có nhiều máu đen bám đọng. Trong dạ dày có hai khối bã thức ăn màu vàng xanh, kích thước 4-5cm, tròn nhẵn, chắc. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt, gắp hai khối bã thức ăn trong dạ dày cho bệnh nhân.
Theo TS, bác sĩ Vũ Hồng Anh, chuyên gia tiêu hóa tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện E, khai thác kỹ tiền sử bệnh trước khi nhập viện cho thấy, bệnh nhân có ăn quả chuối hạt chưa chín. Vì thế, các bác sĩ nghĩ tới khả năng khi vào dạ dày, chất xơ không tiêu đã tạo nên những khối bã thức ăn gây đau bụng và tổn thương loét dạ dày.
Thông thường những dị vật bã thức ăn lớn trong dạ dày như vậy thì bệnh nhân phải phẫu thuật mới lấy ra được. Các bác sĩ đã tiến hành gắp khối bã thức ăn qua nội soi ống mềm bằng cách cắt nhỏ khối bã lớn thành nhiều mảnh.

Theo TS. Vũ Hồng Anh, không nên ăn quá nhiều đồ ăn có chất chát xơ như ổi, hồng xiêm, quả hồng giòn, chuối xanh, măng khô. Những loại thực phẩm này khi sử dụng với lượng lớn, trong thời gian dài, sẽ dẫn tới sự tích tụ của các khối bã, gây tắc ruột, ảnh hưởng đường tiêu hoá.
Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo nhưng đây không phải lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện E phát hiện và điều trị thành công những trường hợp dị vật và khối bã thức ăn trong dạ dày bằng nội soi. Nhờ kỹ thuật nội soi can thiệp, người bệnh đã tránh được phẫu thuật, hồi phục nhanh.
Nguyên nhân và cơ chế
TS. Vũ Hồng Anh khuyến cáo, khối bã thức ăn thường gặp ở người già, người tiêu hóa kém. Khối bã thức ăn thường được hình thành khi bệnh nhân sử dụng các thực phẩm là hoa quả có nhiều chất tanin như hồng ngâm, xoài xanh, ổi, chuối xanh… và thức ăn có nhiều chất bã xơ như măng, thịt nạc, gân… Bên cạnh đó, thói quen ăn quá nhanh, nhai không kỹ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tắc ruột do bã thức ăn. Người già thường bị hỏng răng nên sức nhai kém, không nhai kỹ thức ăn, đôi khi nuốt cả miếng thức ăn nên dễ tạo thành khối bã thức ăn.
Biến chứng bã thức ăn
Khối bã thứ ăn nếu lớn tồn tại ở dạ dày gây ra nhiều biến chứng như: đau bụng do viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, loét thực quản do trào ngược. Đôi khi khối bã còn gây bán tắc do bít vào lỗ môn vị gây nôn, chậm tiêu, đầy bụng, chán ăn. Với một số khối bã thức ăn nhỏ đi qua được dạ dày khi xuống ruột sẽ gây tắc ruột non. Biểu hiện là đau bụng cấp từng cơn, buồn nôn và nôn, chướng bụng, bí trung tiện, đại tiện. Với những khối bã thức ăn trong dạ dày có thể cắt gắp bằng nội soi tiêu hóa an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bã thức ăn đã qua dạ dày xuống gây biến chứng tắc ruột thì phải phẫu thuật để tái lập lưu thông đường ruột.
Điều trị và dự phòng
Theo TS. Vũ Hồng Anh, mọi người cần lưu ý khi sử dụng thức ăn phải nấu chín. Đối với người già và trẻ nhỏ, cần cắt nhỏ thức ăn, nấu mềm hoặc ninh nhừ. Đối với các loại hoa quả có tính chất chát như chuối xanh, quả hồng ngâm, ổi xanh, mít… thì nên ăn ít, nhai kỹ và uống đủ nước để dễ tiêu hóa. Mọi người cũng nên uống đủ nước, tập thể dục đều đặn để ruột được kích thích, co bóp và dễ dàng lưu thông, không nên nuốt những thức ăn dai, cứng như gân, sụn để tạo thành nhân cho thực phẩm khác kết dính, vón cục. Không nên ăn quá nhiều đồ ăn có chất chát xơ như ổi, hồng xiêm, quả hồng giòn, chuối xanh, măng khô. Những loại thực phẩm này khi sử dụng với lượng lớn, trong thời gian dài, sẽ dẫn tới sự tích tụ của các khối bã, gây tắc ruột, ảnh hưởng đường tiêu hoá.
- Tục lệ ‘thắp lửa’ cầu may đêm giao thừa hàng ngàn năm của người dân Nam Định
- Cô dâu ‘đeo vàng trĩu cổ’ trong đám cưới khủng ở Nam Định: ‘Chồng cực chiều và yêu mình’
- Khám phá xứ sở kèn đồng Nam Định
- Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
- Cư dân mạng thích thú với MC hài hước có “1-0-2” quê Nam Định
- Cuộc sống như trong mơ sau 2 năm lột xác của cô gái Nam Định
- Sự nổi tiếng của gạo Tám xoan Hải Hậu

-
Đặc sản Nam Định: Bánh gai Bà Thi
-
10 Món ăn nổi tiếng tại Thành Nam nhắc đến là thèm.
-
Hỏa hoạn làm một người chết tại thành phố Nam Định
-
Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ nam sinh sát hại người phụ nữ tại chung cư
-
Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định tố bị giả mạo chữ ký
-
Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
-
Nam Định: Bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên biển
-
Nem Nam Định thuộc 1 trong 6 món nem ngon nhất 3 miền Việt Nam
-
Tỉnh Nam Định: 5 huyện đang rất cần… 1 cây cầu
-
Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
-
Nam Định: Va chạm với xe ô tô, người đàn ông tử vong thương tâm
-
Nam Định: Hạ độ cao 22 điểm hàng rào ngăn cách đường bộ-đường sắt
-
Nam Định: Phát hiện thi thể Thượng uý công an tử vong trong chiếc ô tô nổ máy đậu bên bờ đê
-
Nam Định: Một phụ nữ chết thảm dưới bánh xe khách
-
Nam Định: Xử án theo hợp đồng miệng của người đã chết cách đây 20 năm
