Những người trồng cây cảnh Nam Định khéo léo tạo hình những cây quất tiểu cảnh cùng với cây đa, giếng nước, sân đình, tạo nên khung cảnh làng quê Bắc Bộ thu nhỏ.
Tết Nguyên đán đã cận kề, trên đường phố Hà Nội, người bán hàng bày bán những cây cảnh với nhiều hình dáng phong phú, đẹp mắt.
Khi những chậu quất thông thường trở nên phổ biến, một nghệ nhân tại Nam Định đã sáng tạo mẫu quất kết hợp với tiểu cảnh tạo thành làng quê Bắc Bộ thu nhỏ.
Bà Chu Thị Dân (52 tuổi, Nam Trực, Nam Định), chủ những chậu quất bán trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, những cây này được bà đưa từ quê lên.
“Hiện gia đình có khoảng 20 chậu. Quất ở đây đều trên 10 năm tuổi, được trồng trong chậu từ nhỏ để tạo dáng, uốn cây. Các tiểu cảnh đi cùng được tạo thành từ ngói, gạch, tượng, các loại cây khác”, bà Dân cho biết.
Theo bà Dân, chỉ những nhà rộng, thoáng đãng, với sân vườn lớn mới có thể tôn lên được vẻ đẹp của chậu quất này. Giá bán mỗi chậu khoảng 15 triệu đồng.
Hình ảnh làng quê Bắc Bộ được thu nhỏ trong chậu quất cảnh
Cây đa, giếng nước, sân đình lấp ló dưới cây quất ‘khổng lồ’
Cổng làng rêu phong, cổ kính, một khung cảnh quá đỗi yên bình và thân thuộc ở các làng quê Bắc Bộ
Giá mỗi chậu quất tạo cảnh vào khoảng 15 triệu đồng. Không chỉ quất cổ thụ mà những cây cảnh khác cũng được tạo thế bonsai cầu kì phù hợp nhu cầu đa dạng của người chơi
Những cây quất được lựa chọn đều trên 10 năm tuổi, phù hợp với tiểu cảnh
Mỗi tiểu cảnh là một câu chuyện với chủ đề và thông điệp mang giá trị cuộc sống khác nhau

Theo quan niệm, chưng một cây quất cảnh lá tươi xanh, quả trĩu vàng vào ngày Tết là cách để thể hiện mong ước về một năm mới nhiều may mắn, tài lộc và sự viên mãn trong mỗi gia đình
Một gốc quất cảnh được nghệ nhân tạo dáng công phu uốn cong qua mái nhà cổ

Những cây quất cổ thụ lâu năm già cỗi được tạo hình theo lối cây thế cổ truyền Việt Nam, mỗi dịp tết đến xuân về lại đeo trĩu quả màu vàng
Do kích thước của chậu tiểu cảnh lớn nên chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện sân nhà rộng

Một chậu tiểu cảnh quất với 2 ông tiên đánh cờ được bán với giá 8 triệu đồng
Những chậu quất tiểu cảnh lạ mắt đang thu hút nhiều người dân thưởng ngoạn
Nhiều người dừng lúc lâu, chụp ảnh ngắm nhìn chậu tiểu cảnh
Theo( vietnamnet)
- Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
- Tục Ăn Cỗ Lấy Phần – Nét Đẹp Văn Hóa Thôn Quê
- Tạm biệt nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương
- Người đẹp gốc Nam Định Học Kim “siêu vòng 3” diện đồ màu da “mặc như không”
- Tháng Ba này cùng ghé Nam Định thăm những nhà thờ đẹp hút hồn
- Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư
- Clip: Bống Bống Bang Bang – Trung Thu Sớm Tại Nam Định

-
[Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
-
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
-
Clip Xe khách Nam Định bị nhóm người chém hội đồng tại Quảng Ninh
-
Hiệu trưởng tự tổ chức thi cao học bị bãi miễn chức vụ
-
Nam Định: 94 thí sinh bỏ thi môn Vật lý
-
Bão số 7 “nuốt” áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp mưa to
-
Chợ Viềng Nam Định: Phiên chợ ‘có một không hai’ nên đi vào dịp Tết
-
Nam Định: Người phụ nữ tử vong sau khi bước hụt lúc xuống xe buýt
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Làng nghề nấu rượu Kiên Lao Nam Định
-
Trao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP ở Nam Định
-
Hiệu trưởng Đại học dân lập tự ý tuyển sinh cao học
-
Nam Định: Cá chết nổi trắng một góc hồ Truyền Thống
-
Lão nông ‘lành như đất’ đoạt mạng hàng xóm vì mùi thối
-
Nam Định: Con trai bán nhà, bố và em gái cưỡng đoạt nhà của người mua?
