Bé sơ sinh mắc COVID-19 có bố là công nhân ở ổ dịch POYUN, truy vết hơn 200 F1, F2, 14 người thuộc diện đặc biệt

Bé sơ sinh mắc COVID-19 có bố là công nhân ở ổ dịch POYUN, truy vết hơn 200 F1, F2, 14 người thuộc diện đặc biệt

Sau khi cháu bé N.K.C có kết quả dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 75 trường hợp F1 tiếp xúc gần với cháu bé và 125 trường hợp F2.

Đại diện Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tối 3/2 xác nhận, trên địa bàn phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) có một cháu bé 26 ngày tuổi đã bị dương tính với COVID-19.

Cụ thể, cháu N.K.C. (sinh ngày 8.1.2021) – là con anh N.Đ.C (SN 1994) – là công nhân của Công ty điện tử POYUN (Chí Linh, Hải Dương). Anh N.Đ.C đã được xác định nhiễm COVID-19 do tiếp xúc gần với bệnh nhân 1552.

Sau khi cháu bé N.K.C có kết quả dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 75 trường hợp F1 tiếp xúc gần với cháu bé và 125 trường hợp F2. Vì có bố nhiễm COVID-19, nên trước đó, cháu N.K.C. được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Kinh Môn (đóng trên địa bàn phường An Phụ).

Theo Lao động, trong ngày 3/2, tất cả trường hợp F1 của cháu bé N.K.C đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 14 F1 thuộc diện đặc biệt do tiếp xúc trực tiếp với bé C.

Hiện bé C. đã được chuyển về Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (TP Hải Dương) điều trị. Đi cùng chăm sóc có mẹ của cháu C. Được biết, mẹ và ông bà của cháu C. đều đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 3/2 đến 6 giờ ngày 4.2, Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc mới. Đây đều là các ca cộng đồng tại Hải Dương.

Theo đó, các bệnh nhân từ số 1912 đến 1948 đều là công nhân khu công nghiệp thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 28.1, kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 3/2, kết quả xét nghiệm lần 2 có 37 bệnh nhân dương tính.

Được biết, ngày 3/2, UBND tỉnh Hải Dương thiết lập thêm vùng cách ly y tế đối với một phần khu 4, đường Ninh Hòa, thị trấn Ninh Giang có chiều dài 300 m gồm 60 hộ với 230 nhân khẩu. Thời gian cách ly y tế 21 ngày từ 15 giờ ngày 2.2. Đây là nơi ở của ca bệnh T.T.D, công nhân Công ty TNHH một thành viên Senying, là F1 của bệnh nhân P.T.Ng. làm cùng công ty.

Đến thời điểm này, huyện Ninh Giang có 2 vùng cách ly y tế tại một phần đội 7, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa và một phần khu 4, đường Ninh Hòa, thị trấn Ninh Giang với tổng 117 hộ, 415 nhân khẩu.

Tags:

TOP