Ngày 29/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Giao Thủy.

Ngư dân việt nam chuyển cá từ tàu đánh bắt sang tàu hậu cần trên vịnh bắc bộ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Phạm Xuân Mai, các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm, bản đồ được trưng bày lần này là những bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông. Các tư liệu sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh hiểu được quá trình liên tục, lâu dài của các Nhà nước Việt Nam từ xưa đến nay trong việc khai phá, xác lập, thực thi, bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Bạch Ngọc Chiến cho biết: Nam Định có 72 km bờ biển với khoảng 150.000 người đang sinh sống tại 18 xã, thị trấn ven biển. Do đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ quyền biển đảo được xác định là nhiệm vụ quan trọng.
Để giúp cho nhân dân trong tỉnh, nhất là ngư dân tại 3 huyện ven biển: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy – những người trực tiếp khai thác, đánh bắt trên biển vừa phát triển kinh tế , vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Nam Định đã tập trung xây dựng các tổ “Tàu thuyền an toàn”, “An ninh tự quản đầm bãi, bến đậu”. Các tổ tự quản này đã góp phần thông báo tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền phổ biến văn bản về biển cho ngư dân, giúp họ nâng cao nhận thức về tài nguyên biển và ý thức trong bảo vệ chủ quyền vùng biển.
Ngoài ra, các địa phương ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hội Phụ nữ các cấp xây dựng, duy trì hoạt động thường xuyên của 18 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”; ký kết với các chủ phương tiện đánh bắt hải sản sẵn sàng tham gia hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển. Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo được đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên qua hệ thống đài truyền thanh phường, xã; lồng ghép với các hội nghị, các buổi sinh hoạt của các tổ chức quần chúng…
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tập huấn, tuyên truyền “Tình hình Biển Đông và công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; một số định hướng cơ bản về công tác tuyên truyền về biển đảo trong tình hình hiện nay” nhằm cung cấp thông tin, tư liệu giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền địa phương nắm vững chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về biển đảo..
Vũ Văn Đạt – dantocmiennui.vn
- Nam Định: Vườn chim gáy giữa thôn quê, thú chơi tao nhã lại có tiền đều như ‘vắt chanh’
- Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
- Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
- Xinh đẹp và sexy đã đành, loạt mỹ nhân này còn có học vấn ‘khủng’ bác bỏ định kiến ‘chân dài não ngắn’
- Hải Hậu: Xót xa cảnh bé gái bị chứng bệnh loạn sản xương đòn sọ hiếm gặp
- Ảnh kỷ yếu hài hước “Chơi trội phải nói là hội lớp 12I trường THPT Ngô Quyền”
- Nam Định: Đặc Sắc Làng nghề nón lá Nghĩa Châu

-
TT Y tế huyện Ý Yên báo cáo như thế nào lên Sở Y tế Nam Định?
-
Thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?
-
Nam Định: Nhiều quán Karaoke là tụ điểm sử dụng ma túy
-
Hàng nghìn học sinh Nam Định được khám và mổ mắt miễn phí
-
Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
-
Mặn mòi mắm tép quê nhà
-
Dự án 400 tỷ của Tập đoàn Năm Sao: Vì sao tỉnh Nam Định vẫn chưa thu hồi?
-
Nam Định: Nam thanh niên đi xe SH văng xa 20 m, tử vong tại chỗ
-
FPT shop Nam Định mừng sinh nhật 2 Tuổi
-
Vụ hiếp dâm tập thể tại Nam Định: 68 năm tù cho các đối tượng gây án
-
Đã Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước ở Nam Định
-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
-
Tài xế xe tải thoát chết nhờ người dân thông báo đầu xe bốc cháy
-
Dự án bệnh viện gần nghìn tỷ ở Nam Định bỏ hoang 7 năm, thành nơi nuôi trâu
