Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước

Năm 2017 được xác định là năm đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX; năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2021).

Trong năm, ngành VHTTDL tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch như: tổ chức thành công nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (1907 – 2017);

Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917 – 2017); Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017…

Về công tác quản lý nhà nước: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII năm 2017, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII; Kế hoạch tổ chức Hội chợ Du lịch – Thương mại Nam Định 2017…

Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm; nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng được tổ chức; tham gia nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan đạt thành tích cao;

Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì, phát triển. Phong trào xây dựng Nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo tỉnh, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định chúc mừng CLB Bóng đá Nam Định Vô địch giải hạng Nhất quốc gia – Sứ Thiên Thanh 2017 Ảnh: Nguyễn Linh

Toàn ngành đã tập trung tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố và các ngành Quân đội, Công an, Giáo dục và Đào tạo. Nhiều giải thi đấu thể thao đã tạo được dấu ấn quan trọng.

Công tác thông tin xúc tiến du lịch thực hiện có hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nam Định với du khách trong nước và quốc tế. Năm 2017, ước tính tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch của tỉnh đạt 2.419.000 lượt, tăng 5,4% so với năm 2016. Thu nhập du lịch ước đạt 657 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong thời gian tới, ngành VHTTDL tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch xây dựng hồ sơ đa quốc gia nghệ thuật sơn mài truyền thống trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 – năm 2018. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ VIII năm 2017. Tập trung đào tạo VĐV chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Tổ chức Hội chợ Du lịch – Thương mại Nam Định 2017; Hội thảo “Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Nam Định”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lễ hội và việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

nguồn: ( báo văn hóa)


TOP