Ngày 29.5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã gửi công văn đề nghị tỉnh Nam Định ngăn chặn và xử lý tình trạng liên tiếp vi phạm pháp luật về đê điều xảy ra trên địa bàn tỉnh – đặc biệt là gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương với việc bảo vệ đê điều.
Trong công văn gửi UBND tỉnh Nam Định Bộ NNPTNT cho biết: Trước các vi phạm về đê điều tại tỉnh này, thời gian qua, Bộ NNPTNT đã có nhiều văn bản gửi UBND Nam Định đề nghị ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số vụ vi phạm tồn đọng lớn, không được xử lý, gây nguy hiểm cho công tác phòng, chống thiên tai.
“Tình trạng vi phạm phổ biến là xây dựng công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và trong bãi sông; tập kết cát sỏi trái phép trên bãi sông; rào chắn, đào bới mái đê trồng rau màu. Trong đó, có những vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đê điều, thoát lũ như: Xây dựng công trình trên bãi sông tương ứng K8+825-K9+100 đê hữu Ninh; tình trạng xây dựng công trình, nhà xưởng với quy mô lớn trên bãi sông Đáy thuộc xã Yên Bằng, huyện Ý Yên…
Vi phạm xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều tại các vị trí: K6 đê hữu Đào và trên địa bàn xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản; K13, K14+350 đê hữu Ninh, huyện Trực Ninh; K12+970 đê tả Ninh, huyện Trực Ninh; K5+700 đê tả Ninh, huyện Xuân Trường”- công văn của Bộ NNPTNT nêu.
Trước tình hình vi phạm pháp luật về đê điều mà theo Bộ NNPTNT là “vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số vụ vi phạm tồn đọng lớn trong khi kết quả xử lý còn hạn chế”, ngày 29.5, Bộ này tiếp tục gửi công văn đề nghị UBND tỉnh Nam Định quan tâm chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.
Bộ NNPTNT đề nghị tỉnh Nam Định kiểm tra, rà soát trên toàn bộ công trình đê điều, bãi sông; tổ chức xử lý các vi phạm tồn đọng, trong đó tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài, nhất là các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều, trên bãi sông; thanh thải vật liệu cát, sỏi tập kết trái phép trước mùa mưa lũ năm 2020.
“Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên tổ chức kiểm tra, bám tuyến, bám địa bàn để kịp thời phát hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, xã” – công văn Bộ NNPTNT ghi rõ.
- Nhọc nhằn nữ tài xế xe ôm Nam Định
- Nam Định: Một năm làm muối được 4 triệu đồng ….
- Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
- Nam Định: Những kiến trúc Pháp còn sót lại …
- Nhà thờ Giáo xứ Dương A – Nam Trực Nam Định
- Nam Định: Kỳ lạ nơi làm cốc vại chỉ để uống bia hơi Hà Nội
- Bị nghi hẹn hò với bạn trai cũ Á hậu Tú Anh, Kỳ Duyên nói gì?

-
Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng – Nam Định): Chủ động phòng chống bão lũ
-
Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
-
Hoa hậu Kỳ Duyên đánh mất những gì sau scandal hút thuốc?
-
Nam Định: Ngày mai sẽ lắp màn hình LED cực khủng phục vụ bà con đón xem trận chung kết AFF CUP 2018
-
BV đa khoa tỉnh Nam Định bao che cho sai phạm của bác sĩ?
-
Danh tính nạn nhân trong vụ sập giàn giáo 9 người thương vong ở Nam Định
-
Bắt giữ đối tượng người Nam Định vận chuyển gần 2kg ma túy
-
Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
-
Bắt quả tang hai chú cháu buôn ma túy liên tỉnh
-
Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị bạn nhậu đâm tử vong ở Nam Định
-
Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định
-
Yên bình xứ đạo Hải Hậu bên bờ biển
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Nữ sinh lớp 8 ở Nam Định ‘mất tích’ đã được tìm thấy ở Hà Nội
