Đối tượng thuê được 6 cô gái đi phục vụ rót bia, bấm bài cho các quán karaoke tại Nam Định nhằm thu tiền môi giới. Nghi ngờ họ “làm thêm giờ”, đối tượng đánh đập rồi giam giữ họ.
Ngày 20/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm Phạm Văn Tấn (SN 1994) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1991, cùng ở Nam Định) về tội “Không tố giác tội phạm”.
Theo án sơ thẩm ngày 15/8 của TAND tỉnh Nam Định, Ngô Văn Chuẩn (SN 1990) cùng một người khác rủ nhau làm môi giới nhân viên nữ phục vụ bấm bài, rót bia, hát cùng khách… cho các quán karaoke trên địa bàn các huyện Trực Ninh và Nghĩa Hưng (Nam Định).
Mỗi nhân viên đi phục vụ, chủ quán karaoke phải trả cho Chuẩn 300.000 đồng/1 nhân viên/1 giờ. Sau đó, Chuẩn sẽ trả cho các nhân viên 200.000 đồng, còn lại chia nhau chiếm hưởng. Cả 2 thuê được 6 nhân viên nữ bao gồm chị Hà (SN 2000) và cho họ sống tập trung tại 1 nhà trọ.
Chuẩn cũng thuê các đối tượng Đỗ Ngọc Nam, Phạm Văn Đình (cùng SN 2001) với mức lương 4 triệu đồng/tháng để ăn ở cùng, quản lý và chở các cô gái “đi làm” tại các quán karaoke.
Ngày 24/1, chị Hà xin về quê vì không muốn đi làm nữa nhưng Chuẩn không đồng ý. Đối tượng còn nghi ngờ các cô gái móc nối với nhân viên tại các quán karaoke để làm thêm giờ.
Vì vậy, ngày 25/1, Chuẩn gọi Phạm Văn Tấn, Vũ Văn Quân (SN 1997) đến nhà trọ nơi các cô gái sinh sống. Lúc này tại nhà trọ, có Nam và Đình cùng Nguyễn Văn Thanh đang ngủ để canh gác các nhân viên.
Tới nơi, Chuẩn yêu cầu Nam thu điện thoại của các nhân viên rồi khóa cổng lại để đối tượng dùng kiếm, côn, đánh đập họ. Đối tượng cũng yêu cầu chị Hà quỳ xuống để mình đánh đập, tịch thu 1.550.000 đồng vì chị này đã xin về. Sau đó, các đối tượng yêu cầu các cô gái đưa chứng minh thư để Chuẩn giữ.
Chuẩn cũng chỉ đạo Nam phải quản lý nhân viên cẩn thận, không cho họ đi lại tự do, ra vào khu vực phòng trọ đều phải khóa cửa… Tuy nhiên, chị Hà vẫn gọi điện về nhà thông báo việc mình bị bắt giữ nên gia đình chị đã trình báo công an.
Vụ việc được sáng tỏ, tòa án Nam Định tuyên phạt Chuẩn 5 năm tù, Đỗ Ngọc Nam 39 tháng tù cùng về các tội “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”. Tiếp đến, Phạm Văn Đình nhận 24 tháng tù về tội “Giữ người trái pháp luật”. Bị cáo Vũ Văn Quân cũng nhận 12 tháng tù; Phạm Văn Tấn và Nguyễn Văn Thanh cùng nhận mức 9 tháng tù đều về tội “Không tố giác tội phạm”.
Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo Tấn, Thanh kháng cáo xin chuyển hình phạt từ tù giam sang hưởng án treo. Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác bỏ yêu cầu này, tuyên y án sơ thẩm.
Theo (tiền phong)
- Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
- Xuân Trường: Nghị lực phi thường của “tỷ phú một tay”
- Đắm chìm với bức tranh thiên nhiên bình yên ở vùng đất Hải Hậu
- Nhà thờ Giáo họ Long Cù – Nam Trực Nam Định
- Về Nam Định ăn bánh xíu páo một lần nhớ mãi
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Ảnh nude táo bạo ủng hộ người đồng tính của Tô Tường Vy

-
Gạo Nam Định lên ngôi ở Hà Nội
-
Thành viên nhóm phượt thủ chặn ngã tư đường ở Nam Định lên tiếng
-
Bình minh trên biển Quất Lâm, Nam Định
-
Bánh Gối Nam Định
-
Giá heo hơi hôm nay (19/11): Biến động mạnh trong cả tuần qua
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Cách làm phở bò Nam Định thơm ngon, hấp dẫn nhất tại nhà
-
Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi
-
Tích súng, lựu đạn để buôn bán ma tuý
-
Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
-
Đầu năm, giới trẻ đổ xô về phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam
-
Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP
-
Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang bị xâm phạm
-
Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
-
Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
