Thượng tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Nam Định

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Nam Định

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2020), ngày 26-7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã về thăm hỏi, thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Tại Đền thờ liệt sĩ huyện Nam Trực và nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Quang, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 công trình Đài chiến thắng thôn Lạc Đạo, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm tu sửa, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm trang trọng và sạch sẽ. Tiếp đó, đoàn công tác đã dự lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 công trình Đài chiến thắng thôn Lạc Đạo, xã Hồng Quang. Đây là nơi diễn ra trận đánh ngày 18-7-1946 của Trung đội tự vệ Thành Nam và Trung đội thanh niên cản địch làng Lạc Đạo, anh dũng chống trả 1 đại đội tinh nhuệ, thiện chiến của Pháp. Công trình được xây dựng có ý nghĩa to lớn trong việc gìn giữ và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần anh dũng của quân và dân xã Hồng Quang.

Thượng tướng Phan Văn Giang trao quà tặng các gia đình chính sách tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Tại UBND xã Hồng Quang, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ân cần động viên thăm hỏi, tri ân tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, thanh niên xung phong trên địa bàn đã đóng góp hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mong muốn các gia đình cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, là tấm gương sáng, động viên con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tags:

TOP